Spectrum - quang phổ: Lạ lẫm cái nhìn đa sắc của giới trẻ về phụ nữ

Muse exhibition là một dự án nghệ thuật - một triển lãm được tổ chức hằng năm bởi các bạn học sinh cấp ba trên địa bàn TP Hà Nội cũng như du học sinh trên toàn thế giới.

Triển lãm Muse exhibition đang diễn ra tại Không gian sáng tạo kiến trúc nghệ thuật Agohub (12 Hòa Mã, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Triển lãm bao gồm hơn 30 bức ảnh được chọn lọc cẩn thận, đa dạng về độ tuổi, lĩnh vực và hoàn cảnh sống. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện được lựa chọn từ các cuộc phỏng vấn cá nhân. Ngoài ra, 40 tác phẩm tranh và tác phẩm sắp đặt cũng sẽ được đưa vào triển lãm, tất cả đều hướng tới chủ đề chung của triển lãm: Vẻ đẹp đa sắc màu của người phụ nữ trong xã hội.

Muse exhibition là một dự án nghệ thuật - một triển lãm được tổ chức hằng năm bởi các bạn học sinh cấp ba trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như du học sinh trên toàn thế giới. Triển lãm gồm các tác phẩm tranh, nhiếp ảnh và nghệ thuật sắp đặt với mục đích tôn vinh vai trò phụ nữ Việt trong thời đô thị hóa, hiện đại hóa.

Bên cạnh đó, dự án sẽ là nơi giúp các bạn trẻ Việt Nam được có thêm kiến thức về bình đẳng giới và thúc đẩy họ vượt lên những định kiến về giới còn tồn tại.

Năm nay chủ đề của Muse exhibition 2018 là Spectrum - quang phổ. Màu sắc không chỉ mở ra qua tầm mắt mà còn có thể tạo ảnh hướng tới sâu bên trong tâm hồn. Muse 2018 - với chủ đề là Spectrum đem đến những màu sắc thể hiện vẻ đẹp đa hình, đa sắc của người phụ nữ nhằm tôn vinh cũng như gợi nhắc về tầm quan trọng của phụ nữ trong xã hội xưa và nay thông qua ba gam màu chủ đạo trắng, hồng, đen…

Triển lãm diễn ra từ chiều 11-8 đến 20 giờ ngày 12-8.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/la-lam-spectrum-quang-pho-cai-nhin-da-sac-cua-gioi-tre-ve-phu-nu-20180812090240973.htm