'Squid Game' đứng đầu bảng xếp hạng Netflix toàn cầu

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc của Park Ji-won 'Squid Game' trên Netflix đã đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu tại đại gia phát trực tuyến vào hôm thứ Bảy (theo giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên một bộ phim truyền hình Hàn Quốc đạt vị trí đầu trong top 10, theo nền tảng phân tích phát trực tuyến FlixPatrol. Squid Game hiện được phát sóng tại 66 trong số 83 quốc gia.

Sê-ri gốc của Netflix 'Squid Game'. (Ảnh: Netflix)

Sê-ri gốc của Netflix 'Squid Game'. (Ảnh: Netflix)

Thành tích này có được sau khi bộ phim bắt đầu phát sóng vào ngày 17/9 và giữ vị trí thứ hai trên cùng bảng xếp hạng từ thứ Hai đến thứ Năm, theo giờ địa phương vào tuần trước. Loạt phim hài dành cho thanh thiếu niên của Anh "Giáo dục giới tính", đứng đầu bảng, tụt xuống thứ hai. "Lucifer", một loạt phim thần bí của Mỹ trong mùa thứ sáu và mùa trước, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.

Đây là lần đầu tiên cho một bộ phim truyền hình dài tập Hàn Quốc trở thành bộ phim truyền hình Hàn đầu tiên lọt vào danh sách top 10 hàng ngày của Mỹ kể từ thứ Ba.

Bảng xếp hạng top 10 toàn cầu của Netflix từ FlixPatrol / Ảnh chụp màn hình từ trang web của FlixPatrol.

Bộ phim được sản xuất bởi đạo diễn Hwang Dong-hyuk, người cầm cán cho các tác phẩm trước đó như bộ phim truyền hình cổ trang "The Fortress" và bộ phim hài "Miss Granny". Nội dung phim xoay quanh những người tham gia vào một cuộc thi sống còn chết chóc, thuộc thể loại phim chiến đấu sinh tồn.

Các màn chơi trong phim lấy cảm hứng trò dân gian của trẻ em Hàn Quốc như hoa dâm bụt nở (tương tự trò một hai ba ở Việt Nam), kéo co, bắn bi... Tuy nhiên, người chơi đều trưởng thành. Nếu thua cuộc, họ phải chịu cái chết thảm khốc từ ban tổ chức hoặc chính các thí sinh khác. Người chơi sẽ chiến đấu đến chết để bước sang giai đoạn tiếp theo và cuối cùng trở thành người chiến thắng với giải thưởng 45,6 tỷ won (39,4 triệu đô la). Trong một cuộc họp báo gần đây, Hwang cho biết anh đã lấy cảm hứng từ những cuộc đấu tranh ngoài đời thực của con người cho kịch bản mà anh viết khoảng 10 năm trước.

"Tôi nhận ra rằng chúng ta đang sống trong thời đại mà những trò chơi đó thực sự diễn ra xung quanh chúng ta. Nó trở nên phù hợp với thế giới của chúng ta. Vì vậy, khi tôi cho xem tác phẩm, mọi người xung quanh nói với tôi rằng nó rất thú vị và thực tế, điều đó khiến tôi suy nghĩ bây giờ là thời điểm hoàn hảo cho loạt phim này."

(The Korea Times)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/squid-game-dung-dau-bang-xep-hang-netflix-toan-cau-30085/