Sri Lanka: 15 người thiệt mạng khi cảnh sát truy quét phần tử khủng bố

Ngày 27/4, An ninh Sri Lanka cho hay đã xảy ra một vụ đấu súng giữa lực lượng này và các phần tử khủng bố khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em.

Vụ đấu súng giữa quân đội và các nghi phạm được cho là các phiến quân Hồi giáo nổ ra tại Sainthamaruthu ở Ampara, phía Nam thị trấn Batticaloa vào đêm 26/4. Cảnh sát cho biết, ba kẻ đánh bom liều chết cũng được cho là nằm trong số 15 thi thể kể trên.

Đây được cho là hang ổ của các phần tử khủng bố thực hiện một loạt vụ nổ đẫm máu khiến hơn 250 người thiệt mạng hôm chủ nhật tuần trước.

Binh sĩ Sri Lanka canh gác tại một nhà thờ sau cuộc tấn công hôm 21/4. Ảnh: Getty

Binh sĩ Sri Lanka canh gác tại một nhà thờ sau cuộc tấn công hôm 21/4. Ảnh: Getty

Người phát ngôn cảnh sát Ruwan Gunasekara cho biết, cuộc đột kích được thực hiện dựa trên các thông tin tình báo cho biết đã tìm thấy 150 que nổ gelatin và 100 nghìn quả bóng kim loại nhỏ, cũng như một chiếc xe tải và quần áo nghi ngờ được sử dụng trong vụ tấn công hôm Lễ Phục sinh. Áo khoác chứa bom tự sát thường được đóng gói với những quả bóng kim loại để tăng tính sát thương khi kích nổ, khiến chúng có độ tử vong lớn hơn.

Vụ đấu súng giữa lực lượng an ninh với các phần tử khủng bố bắt đầu vào tối qua sau khi cảnh sát triển khai binh sĩ tới một ngôi nhà tình nghi gần thị trấn Sammanthurai, được cho là nơi sản xuất đai bom. Nhà chức trách cho biết các nghi phạm đã nhanh chóng kích hoạt bom tạo ra ba vụ nổ lớn, sau đó vụ đấu súng bắt đầu nổ ra.

Ông nói rằng một số người chết có khả năng là các phần tử khủng bố đã tự kích nổ trong các vụ đánh bom tự sát. Trước đó, quân đội cho biết ít nhất một dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Thiếu tướng Aruna Jayasekara, chỉ huy quân đội địa phương, cho hay các binh sĩ và cảnh sát đã đợi đến sáng thứ Bảy để thực hiện các cuộc tấn công tiếp theo ở tỉnh miền đông do các ngôi nhà được xây dựng rất gần nhau.

Phía quân đội cho biết lực lượng an ninh đã thu hồi được nhiều chất nổ, kíp nổ, bộ dụng cụ tự sát, đồng phục quân đội và cờ của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trong các cuộc đột kích đang diễn ra.

Cảnh sát Sri Lanka ngày 26/4 thông báo đang cố gắng truy tìm 140 đối tượng được cho là có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cảnh sát nước này cũng vừa bắt giữ ít nhất 76 người, bao gồm cả người nước ngoài tới từ Syria và Ai Cập, để phục vụ công tác điều tra liên quan tới hành động tấn công khủng bố nhân dịp lễ Phục Sinh vừa qua.

Minh Minh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/sri-lanka-15-nguoi-thiet-mang-khi-canh-sat-truy-quet-phan-tu-khung-bo-a273034.html