Sri Lanka bắt giữ nhiều nghi can khủng bố

Ngày 28/4, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt hoặc bắt giữ phần lớn các phần tử Hồi giáo cực đoan có liên quan đến loạt vụ đánh bom khủng bố vào Lễ Phục Sinh hôm 21/4 tại nước này khiến hơn 350 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Wickremesinghe cho biết thêm chính phủ Sri Lanka có kế hoạch đưa ra luật chặt chẽ hơn nhằm đối phó với các phần tử cực đoan và sẽ trục xuất những giáo sĩ nước ngoài giảng đạo bất hợp pháp tại nước này.

Đến nay, nhà chức trách an ninh Sri Lanka đã bắt giữ hơn 100 đối tượng, trong đó có cả phần tử nước ngoài mang quốc tịch Syria và Ai Cập. Loạt vụ đánh bôm hôm 21/4 là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc nội chiến ở quốc gia Nam Á này kết thúc cách đây một thập kỷ. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm, song không đưa ra bằng chứng./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/sri-lanka-bat-giu-nhieu-nghi-can-khung-bo