Sri Lanka bỏ phiếu cắt giảm quyền lực tổng thống để xoa dịu lòng dân giữa khủng hoảng

Quốc hội Sri Lanka bỏ phiếu cắt giảm quyền hạn của tổng thống, nhằm mục đích xoa dịu lòng dân giữa khủng hoảng kinh tế nhiều tháng qua.

Theo hãng tin AFP, ngày 21-10, Quốc hội Sri Lanka đã bỏ phiếu cắt giảm quyền hạn của tổng thống, nhằm mục đích xoa dịu lòng dân giữa khủng hoảng kinh tế nhiều tháng qua.

Cuộc suy thoái kinh tế chưa từng có trong năm nay đã làm dấy lên sự phẫn nộ dữ dội trong lòng công chúng, với việc chính phủ bị cáo buộc quản lý yếu kém dẫn đến tình trạng thiếu hụt lương thực và xăng dầu trầm trọng.

Làn sóng biểu tình lên đến đỉnh điểm vào tháng 7, khi một đám đông người dân xông vào dinh thự tổng thống khi đó là ông Gotabaya Rajapaksa. Vụ việc khiến ông Rajapaksa chạy khỏi đất nước và sau đó từ chức khi đang trú tại Singapore.

Ông Ranil Wickremesinghe sau đó đã được bầu làm tổng thống mới của đảo quốc và cam kết sẽ hạn chế quyền lực hiện có của chức vụ này.

Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Ảnh: AFP

Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Ảnh: AFP

Theo AFP, nghị viện Sri Lanka đã nhất trí tán thành việc sửa đổi hiến pháp về hạn chế quyền kiểm soát của tổng thống đối với cảnh sát, tư pháp và hoạt động bổ nhiệm công chức vào các cơ quan chính phủ.

"Theo quan điểm của người dân, đây là một dự luật tốt và đó là lý do tại sao chúng tôi ủng hộ nó" - cựu Tổng thống Sri Lanka, ông Maithripala Sirisena nói.

Dự luật cũng khôi phục lệnh cấm công dân mang 2 quốc tịch tham gia bầu cử, vốn bị chính quyền ông Rajapaksa bãi bỏ 2 năm trước.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/sri-lanka-bo-phieu-cat-giam-quyen-luc-tong-thong-de-xoa-diu-long-dan-giua-khung-hoang-post704413.html