Sri Lanka cảnh báo nguy cơ khủng bố

Ngày 29-4, Reuters dẫn nội dung thư của người đứng đầu Đơn vị an ninh cấp bộ (MSD) của Sri Lanka gửi các nghị sĩ và cơ quan an ninh, trong đó, cảnh báo nguy cơ xảy ra một đợt tiến công khủng bố mới tại nước này.

An ninh được thắt chặt tại các khách sạn lớn ở Sri Lanka. Ảnh Reuters

An ninh được thắt chặt tại các khách sạn lớn ở Sri Lanka. Ảnh Reuters

Theo nội dung bức thư, những kẻ khủng bố có thể mặc quân phục cải trang quân nhân và sử dụng xe tải để tiến công năm địa điểm, trong đó có thành phố Batticaloa, một trong những địa điểm có nhà thờ bị đánh bom vào ngày 21-4 vừa qua. Các quan chức Chính phủ Sri Lanka xác nhận đã nhận được cảnh báo nêu trên.

Theo Văn phòng Tổng thống Sri Lanka, từ ngày 29-4, phụ nữ Hồi giáo ở nước này không được trùm khăn che mặt ở nơi công cộng, để việc nhận diện dễ dàng hơn. Lệnh cấm nêu trên được Tổng thống M.Sirisena ban hành theo luật khẩn cấp, nhằm bảo đảm an ninh quốc gia. Trước đó, Chính phủ Sri Lanka đã gỡ bỏ lệnh giới nghiêm sau loạt vụ đánh bom trong ngày 21-4. Tuy nhiên, tại thủ đô Colombo, cảnh sát vẫn tiến hành lục soát và kiểm tra ngẫu nhiên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40027202-sri-lanka-canh-bao-nguy-co-khung-bo.html