Sri Lanka cắt giảm một nửa quân đội sau tuyên bố vỡ nợ

Do những khó khăn về tài chính, Bộ Quốc phòng Sri Lanka ngày 13/1 cho biết nước này sẽ cắt giảm mạnh số lượng binh sĩ tại ngũ trong lực lượng quân đội.

Lực lượng cảnh sát và quân đội bên ngoài văn phòng tổng thống ở thủ đô Colombo của Sri Lanka. Ảnh: AP.

Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết sẽ tiến hành giải ngũ 65.000 quân nhân trong biên chế lực lượng lục quân của nước này - hiện có 200.000 binh sĩ. Quá trình trên dự kiến kéo dài đến hết năm nay, Channel NewsAsia đưa tin.

Đây là một phần trong kế hoạch giảm lực lượng lục quân của Sri Lanka xuống mức 100.000 binh sĩ vào cuối thập kỷ này.

"Mục tiêu của kế hoạch trên là xây dựng một lực lượng quân đội cân bằng và hiện đại cả về mặt kỹ thuật lẫn chiến thuật", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết.

Việc cắt giảm lực lượng quân đội của Sri Lanka là biện pháp tiếp theo được chính phủ nước này áp dụng nhằm cải thiện tình hình kinh tế tại quốc đảo.

Trong năm 2022, Sri Lanka, sau khi tuyên bố vỡ nợ, cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và lương thực do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, khiến cuộc sống của 22 triệu người dân tại đây càng trở nên khó khăn.

Để cải thiện tình hình tài chính của đất nước, Tổng thống Ranil Wickremesinghe đã buộc phải tăng thuế và thắt chặt chi tiêu công nhằm giúp Sri Lanka đáp ứng những điều kiện cần thiết để nhận được khoản hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Từ khi cuộc nội chiến tàn khốc tại quốc gia này chấm dứt, trong hơn một thập kỷ qua, Sri Lanka luôn duy trì một lực lượng quân đội đông đảo.

Số lượng binh sĩ trong quân đội nước này đạt đỉnh vào năm 2009, với hơn 400.000 người phục vụ trong lực lượng vũ trang. Đây cũng là năm các lực lượng chính phủ đánh bại phong trào ly khai có tên Những con hổ Tamil.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sri-lanka-cat-giam-mot-nua-quan-doi-sau-tuyen-bo-vo-no-post1393574.html