Sri Lanka chặn mạng xã hội và các ứng dụng tin nhắn sau loạt vụ nổ

Theo các báo cáo, các vụ nổ tại Sri Lanka có thể được thực hiện bởi những kẻ đánh bom liều chết. Tính đến thời điểm này đã có ít nhất 185 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương.

Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ nổ ở khách sạn Shangri-La, thủ đô Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ nổ ở khách sạn Shangri-La, thủ đô Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews và Reuters đưa tin, cổng thông tin Ada Derana đưa tin các mạng xã hội cũng như các ứng dụng tin nhắn như WhatsApp, ViberFacebook, tạm thời bị chặn tại Sri Lanka sau một loạt vụ nổ gây chết người đã xảy ra tại các nhà thờ và khách sạn ở quốc gia Nam Á này vào ngày 21/4.

Ngoài ra, Thứ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene thông báo chính phủ đã ban bố lệnh giới nghiêm cho đến khi mọi việc lắng dịu và lệnh này có hiệu lực ngay lập tức.

Theo các báo cáo, các vụ nổ tại Sri Lanka có thể được thực hiện bởi những kẻ đánh bom liều chết.

Tính đến thời điểm này đã có ít nhất 185 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương.

Trong một diễn biến liên quan, AFP và AP đưa tin, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 21/4 đã lên án hàng loạt vụ tấn công đẫm máu vào ngày Lễ Phục sinh 21/4 tại các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka "thực sự kinh hoàng."

Trên mạng xã hội Twitter, bà May viết: "Những hành động bạo lực nhằm vào các nhà thờ và khách sạn tại Sri Lanka thực sự kinh hoàng và tôi chia sẻ sự cảm thông sâu sắc nhất tới tất cả những người bị ảnh hưởng trong thời điểm bi kịch này."

Còn Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu (EU) Jean-Claude Juncker đã bày tỏ "sự kinh sợ và buồn rầu" sau một loat vụ tấn công tại quốc gia Nam Á cũng trên mạng Twitter khi viết: "Thật kinh sợ và buồn rầu khi tôi về các vụ đánh bom tại Sri Lanka cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Tôi gửi lời chia buồn chân thành tới các gia đình nạn nhân, những người đã tụ họp để đi lễ một cách hòa bình hoặc những người tới thăm quốc gia xinh đẹp này."

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lên án các vụ tấn công tại các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka là "tàn nhẫn và không có đạo lý."

Trong bức điện chia buồn gửi tới người đồng cấp Sri Lanka, nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moskva vẫn là "một đối tác tin cậy của Sri Lanka trong cuộc chiến chống khủng bố."

Ông Putin tin rằng "những thủ phạm và những kẻ đầu sỏ của một tội ác tàn nhẫn và không có đạo lý như vậy sẽ phải chịu sự trừng phạt xứng đáng."

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề quốc tế thuộc Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Leonid Slutsky cho biết Nga sẵn sàng hỗ trợ quốc đảo này tìm ra những kẻ đứng sau các vụ tấn công và điều tra nguyên nhân các vụ nổ gây chết người.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên án các vụ tấn công ở Sri Lanka và gọi đây là "một cuộc tấn công nhằm vào toàn nhân loại."

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân và người dân Sri Lanka./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sri-lanka-chan-mang-xa-hoi-va-cac-ung-dung-tin-nhan-sau-loat-vu-no/565319.vnp