Sri Lanka công bố danh tính các thủ phạm tấn công khủng bố

Cảnh sát Sri Lanka đã nêu tên 9 đối tượng thực hiện loạt vụ đánh bom liều chết nhằm vào các nhà thờ và khách sạn hạng sang tại nước này ngày 21/4 vừa qua, khiến hơn 250 người thiệt mạng và 500 người bị thương.

Theo danh sách, các đối tượng bị nêu tên gồm thủ lĩnh nhóm phiến quân NTJ Da-ran Ha-sim (đánh bom khách sạn Shangri-La); hai anh em trong một gia đình giàu có ở thủ đô Colombo Ilham Ahmed Mohamed Ibrahim (cũng đánh bom khách sạn Shangri-La) và Inshaf Ahmed (đánh bom khách sạng Cinnamon Grand); Mohamed Azzam Mubarak Mohamed (đánh bom khách sạn Kingsbury); Ahmed Muaz (đánh bom nhà thờ St Anthony); Mohamed Hasthun (Đánh bom nhà thờ St. Sebastian); Mohamed Nasser Mohamed Asad (đánh bom nhà thờ Zion); và Abdul Latheef (định đánh bom một khách sạn sang trọng nhưng bất thành)

Cảnh sát Sri Lanka cho biết sẽ sung công tài sản của tất cả các đối tượng trên theo luật chống khủng bố của nước này.

Trong khi đó, an ninh tại Sri Lanka vẫn được đặt trong tình trạng báo động cao do nhiều khả năng có thể xảy ra thêm các vụ tấn công tương tự, đặc biệt khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo sẽ bắt đầu từ ngày 6/5 tới./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/sri-lanka-cong-bo-danh-tinh-cac-thu-pham-tan-cong-khung-bo