Sri Lanka đang chuẩn bị để cựu Tổng thống tháo chạy sang Thái Lan, về nước

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Sri Lanka cho biết cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa có thể về nước vào ngày 3/9.

Hãng tin AFP dẫn lời quan chức quốc phòng giấu tên của Sri Lanka cho hay ông Rajapaksa muốn cùng vợ, một vệ sĩ và một trợ lý quay trở về đất nước và sớm nhất vào ngày 3/9. Sri Lanka đã lập nhóm an ninh bao gồm nhân viên quân đội và cảnh sát để bảo vệ ông Rajapaksa khi ông về nước.

Hiến pháp Sri Lanka quy định cựu tổng thống được nhân viên bảo vệ, phương tiện và nhà ở.

Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Ảnh - Reuters

Cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Ảnh - Reuters

Vào giữa tháng 7, ông Rajapaksa chạy trốn khỏi đất nước sau khi đám đông người dân biểu tình tràn vào Dinh tổng thống để phản đối cách ông Rajapaksa điều hành đất nước trong bối cảnh nước này đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có. Sri Lanka đã phải hứng chịu nhiều tháng cạn kiệt thực phẩm, thiếu thốn nhiên liệu, thuốc men, mất điện kéo dài, lạm phát tăng cao sau khi cạn kiệt ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.

Sau khi Singapore từ chối gia hạn thị thực có hiệu lực 28 ngày cho ông Rajapaksa, cựu Tổng thống Sri Lanka đã bay tới Thái Lan. Tại đây, ông Rajapaksa được cấp thị thực có hiệu lực 90 ngày nhưng được yêu cầu không rời khỏi khách sạn để bảo đảm an toàn.

Em trai của ông Rajapaksa, ông Basil, là cựu Bộ trưởng Tài chính Sri Lanka đã gặp Tổng thống Ranil Wickremesinghe vào tháng trước để đề nghị Chính phủ hỗ trợ bảo vệ khi ông Rajapaksa về nước.

Ông Rajapaksa, được bầu làm Tổng thống Sri Lanka năm 2019, cam kết viễn cảnh thịnh vượng và huy hoàng cho đất nước nhưng tỷ lệ ủng hộ ông Rajapaksa giảm mạnh khi khủng hoảng kinh tế tại Sri Lanka xảy ra.

Chính quyền của ông Rajapaksa bị cáo buộc áp dụng các biện pháp giảm thuế không phù hợp làm gia tăng các khoản nợ chính phủ và khiến khủng hoảng kinh tế trầm trọng thêm.

Hoàng Anh (Theo AFP)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/sri-lanka-dang-chuan-bi-de-cuu-tong-thong-thao-chay-sang-thai-lan-ve-nuoc-d564539.html