Sri Lanka mất điện toàn quốc

Hệ thống cấp nước bị gián đoạn và giao thông tắc nghẽn trong bảy giờ liền sau khi 'sự cố kỹ thuật' xảy ra tại một nhà máy cấp điện chính ở quốc gia Nam Á vào hôm 17/8.

Bộ trưởng Bộ Điện lực Sri Lanka Dullas Alahapperuma cho biết một "sự cố kỹ thuật" chưa xác định tại khu liên hợp cung cấp điện Kerawalapitiya bên ngoài thủ đô Colombo là nguyên nhân gây mất điện trên phạm vi toàn quốc, Guardian đưa tin.

Sau 7 giờ đồng hồ tập trung khắc phục, mạng lưới điện tại quốc gia 21 triệu dân đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, một số khu vực khác thuộc quốc đảo này vẫn gặp trục trặc trong việc kết nối lại với hệ thống điện.

Đây là sự cố mất điện tồi tệ nhất tại Sri Lanka kể từ sau vụ mất điện trong hơn 8 giờ đồng hồ xảy ra hồi tháng 3/2016.

Giới chức Sri Lanka ra thời hạn 3 ngày đối với các tổ chức có trách nhiệm vận hành hệ thống điện toàn quốc để tìm ra nguyên nhân sự cố và có lời giải thích rõ ràng.

Mất điện khiến đèn giao thông không hoạt động đã gây ra hỗn loạn trên đường phố ở thủ đô Colombo vốn không hề ổn định do nạn tắc đường từ trước.

Giao thông đường bộ tại Sri Lanka đình trệ nghiêm trọng vì vụ mất điện. Ảnh: Shutterstock.

Giao thông đường bộ tại Sri Lanka đình trệ nghiêm trọng vì vụ mất điện. Ảnh: Shutterstock.

Các nhà máy cấp nước cũng bị ảnh hưởng nặng nề trên diện rộng do không thể vận hành hệ thống máy bơm.

Một số cơ sở hạ tầng quan trọng khác như bệnh viện hay sân bay ít chịu tác động của sự cố lần này hơn, bởi bệnh viện có máy phát điện dự phòng trong khi các sân bay chính đã ngừng hoạt động vì đại dịch Covid-19.

Nhà máy nhiệt điện Kerawalapitiya có công suất 300 megawatt, tương đương khoảng 12% nhu cầu điện của cả nước.

Tình trạng mất điện cục bộ xảy ra khá thường xuyên song những vụ mất điện trên phạm vi toàn quốc như trường hợp này khá hiếm.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sri-lanka-mat-dien-toan-quoc-post1121216.html