Sri Lanka: Nhà ga ở thủ đô Colombo mở cửa trở lại, cảnh sát đã bắt giữ 40 nghi can

Một gói bưu kiện khả nghi đã được phát hiện tại nhà ga Kollupitiya ở thủ đô Colombo của Sri Lanka ngày 23/4, cảnh sát và lực lượng rà phá bom mìn nước này đã lập tức được triển khai đến hiện trường.

Cảnh sát Sri Lanka đã tiến hành sơ tán người dân và phong tỏa hiện trường để điều tra. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát thông báo gói bưu kiện trên không phải là bom và đã mở cửa trở lại nhà ga.

Binh sỹ Sri Lanka gác bên ngoài nhà thờ Thánh Anthony ở thủ đô Colombo. (Nguồn: THX)

Cảnh sát và các lực lượng an ninh Sri Lanka đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn sau khi xảy ra 8 vụ nổ riêng rẽ trong ngày 21/4 nhằm vào các nhà thờ và khách sạn ở nước này, khiến ít nhất 310 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Sri Lanka đang tạm giữ một công dân Syria để thẩm vấn về loạt vụ nổ xảy ra ngày 21/4. Các nguồn tin chính phủ và quân đội Sri Lanka xác nhận đơn vị điều tra khủng bố của cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 1 công dân Syria sau loạt vụ nổ để thẩm vấn.

Theo một nguồn tin, nghi can người Syria này bị bắt theo lời khai của các nghi can người Sri Lanka bị bắt trước đó. Người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka Ruwan Gunasekera (Ru-oan Gu-na-xê-kê-ra) cho biết tính đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 40 nghi can. Hầu hết các nghi can bị bắt giữ là người Sri Lanka, song cảnh sát đang điều tra liệu có người nước ngoài nào tham gia các vụ tấn công nói trên hay không.

Chưa có tổ chức hay cá nhân nào chính thức thừa nhận tiến hành vụ việc. Trong khi đó, Chính phủ Sri Lanka cáo buộc nhóm vũ trang Hồi giáo địa phương tên là National Thowfeek Jamaath (NTJ) tiến hành vụ tấn công.

Theo hãng tin AFP, 10 ngày trước khi loạt vụ nổ này xảy ra, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Sri Lanka Pujuth Jayasundara đã đưa ra cảnh báo trên toàn quốc về việc các phần tử đánh bom liều chết âm mưu tấn công các nhà thờ. Theo ông, một cơ quan tình báo nước ngoài đã thông báo về việc NTJ đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công liều chết nhằm vào các nhà thờ và cơ quan đại diện của Ấn Độ tại Colombia. Đây là nhóm Hồi giáo cực đoan, được biết đến tại Sri Lanka vào năm 2018 khi liên quan đến việc phá hoại các bức tượng Phật giáo.

Hiện nguyên nhân các vụ tấn công hiện vẫn đang được điều tra làm rõ. Chính phủ Sri Lanka cũng đã áp đặt tình trạng khẩn cấp từ đêm 22/4 nhằm đảm bảo an ninh cho người dân.

(Tổng hợp theo AFP, TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sri-lanka-nha-ga-o-thu-do-colombo-mo-cua-tro-lai-canh-sat-da-bat-giu-40-nghi-can-92458.html