Sri Lanka: Quốc hội đề nghị phục chức Thủ tướng cho ông Wickremesinghe

Quốc hội Sri Lanka đã bỏ phiếu thông qua đề nghị khôi phục chức vụ Thủ tướng cho ông Ranil Wickremesinghe, người đã bị Tổng thống Maithripala Sirisena cách chức hôm 26/10.

Ông Ranil Wickremesinghe (giữa) tại một sự kiện ở thành phố Galle, miền Nam Sri Lanka. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/12, Quốc hội Sri Lanka đã bỏ phiếu thông qua đề nghị khôi phục chức vụ Thủ tướng cho ông Ranil Wickremesinghe, người đã bị Tổng thống Maithripala Sirisena cách chức hôm 26/10.

Với tỷ lệ 117-0, các thành viên đảng của ông Wickremesinghe tại Quốc hội và các đồng minh của đảng này đã ủng hộ đề nghị Tổng thống Sirisena khôi phục nguyên trạng trước ngày 26/10 vừa qua.

Quốc hội có 225 thành viên, tuy nhiên, toàn bộ nghị sỹ ủng hộ Thủ tướng mới được bổ nhiệm Mahinda Rajapakse đã tẩy chay các phiên họp quốc hội.

Phát biểu tại Quốc hội, ông Wickremesinghe cho biết cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với số phiếu áp đảo trên là "nhằm đánh bại cuộc đảo chính ngày 26/10."

Sri Lanka đã bị mắc kẹt trong một cuộc tranh giành quyền lực sau khi Tổng thống thay thế ông Wickremesinghe bằng ông Mahinda Rajapakse.

Dù không vượt qua được hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, ông Rajapakse vẫn không chịu từ chức. Đa số nghị sỹ đã đề nghị tòa can thiệp.

Tòa Phúc thẩm nước này đã ra phán quyết treo quyền Thủ tướng của ông Rajapakse, đồng thời ngừng hoạt động của chính phủ dưới quyền ông này. Dự kiến, phiên xét xử về việc này sẽ diễn ra ngày 16/1/2019.

Không rõ nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua có được Tổng thống Sirisena chấp thuận hay không. Trước đó, ông Sirisena tuyên bố sẽ không giao lại chức vụ Thủ tướng cho ông Wickremesinghe./.

Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sri-lanka-quoc-hoi-de-nghi-phuc-chuc-thu-tuong-cho-ong-wickremesinghe/541819.vnp