Sri Lanka trước mối lo IS

Lực lượng cảnh sát đang tích cực truy lùng các nghi phạm có vũ trang, được cho là những kẻ chủ mưu và thắt chặt an ninh trong bối cảnh lo ngại sẽ xảy ra những cuộc tấn công tiếp theo.

Lực lượng cảnh sát đang tích cực truy lùng các nghi phạm có vũ trang, được cho là những kẻ chủ mưu và thắt chặt an ninh trong bối cảnh lo ngại sẽ xảy ra những cuộc tấn công tiếp theo.

Bức ảnh do IS công bố về những kẻ mà chúng nói đã thực hiện các vụ đánh bom liều chết ở Sri Lanka. Ảnh: AFP

Bức ảnh do IS công bố về những kẻ mà chúng nói đã thực hiện các vụ đánh bom liều chết ở Sri Lanka. Ảnh: AFP

Cảnh sát Sri Lanka đang mở chiến dịch săn lùng mạnh mẽ và quy mô lớn để đưa những kẻ chịu trách nhiệm cho các vụ đánh bom kinh hoàng hôm 21-4 ra trước ánh sáng sau khi nhóm phiến quân IS bất ngờ thừa nhận thực hiện.

Trong ngày 24-4, cảnh sát Sri Lanka tuyên bố đã bắt giữ thêm 18 nghi phạm để thẩm vấn về các vụ tấn công vốn đã cướp đi sinh mạng hơn 350 người vào ngày lễ Phục sinh này. Các vụ bắt giữ mới diễn ra sau các cuộc đột kích vào đêm 23-4. AFP dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Ruwan Gunasekera cho biết: “Dựa trên thông tin, chúng tôi đã đột kích 3 địa điểm và bắt giữ 17 nghi phạm”, và nhấn mạnh: “1 nghi phạm khác đã bị bắt tại địa điểm thứ 4”. Ngoài ra, giới chức nước này cho biết, một trong những kẻ đánh bom từng học ở Anh và Australia.

Thách thức lớn cho chính phủ Sri Lanka

Giới lãnh đạo Sri Lanka đang đứng trước áp lực ngày càng tăng trong việc giải thích vì sao không ai có bất kỳ hành động gì dù đã được cảnh báo.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Maithripala Sirisena nhấn mạnh sẽ sa thải những người vô trách nhiệm trong lực lượng an ninh và giới lãnh đạo cảnh sát sau các cuộc tấn công, khi số người chết tăng lên đến 359. Tổng thống Sirisena cũng tuyên bố sẽ cải tổ hoàn chỉnh lực lượng an ninh và cảnh sát. “Tôi hy vọng sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong bộ máy lãnh đạo của lực lượng an ninh trong 24 giờ tới”, ông Sirisena nói trong một bài phát biểu trên toàn quốc.

Cảnh sát trưởng Sri Lanka đưa ra cảnh báo vào ngày 11-4 về các vụ đánh bom tự sát của nhóm Hồi giáo có tên NTJ từ một nguồn tin tình báo nước ngoài. Tuy nhiên, thông tin này bị phớt lờ. Thủ tướng Ranil Wickremeinghe cũng thừa nhận, thông tin không được chuyển đến văn phòng của ông hoặc các bộ trưởng hàng đầu khác. CNN cũng cho biết, các dịch vụ tình báo Ấn Độ đã chuyển thông tin “đặc biệt khác thường” trong vài tuần trước các cuộc tấn công, và ít nhất một số trong số đó đến từ một nghi phạm IS đang bị giam giữ.

Chính quyền Sri Lanka đã lập tức phát động cuộc điều tra hình sự sau khi xảy ra loạt vụ tấn công này. Đến thời điểm này, hơn 60 nghi phạm bị bắt giữ. Theo Bộ trưởng Doanh nghiệp công Sri Lanka Lakshman Kiriella, có thể hơn 100 đối tượng sẽ bị bắt giữ. Cảnh sát Sri Lanka cũng xác nhận 9 kẻ tấn công liều chết trong loạt vụ đánh bom, trong số này có 8 đối tượng đã được nhận dạng và 1 phần tử là nữ. Cảnh sát đang tích cực truy lùng các nghi phạm có vũ trang, được cho là những kẻ chủ mưu và thắt chặt an ninh trong bối cảnh lo ngại sẽ xảy ra những cuộc tấn công tiếp theo. “Chúng tôi đang cố gắng bắt giữ bọn chúng”, ông nói.

Các nhà chức trách cũng đang nỗ lực điều tra tuyên bố nhận trách nhiệm của nhóm IS, trong đó nhóm này nhấn mạnh rằng, chúng đã dàn dựng một trong những cuộc tấn công tồi tệ nhất vào dân thường ở Châu Á.

IS bất ngờ nhận trách nhiệm

Nhóm cực đoan IS, thông qua hãng thông tin Amaq, tuyên bố các vụ tấn công ở quốc gia Nam Á này do 7 kẻ phần tử IS thực hiện. “Những kẻ thực hiện vụ tấn công nhắm vào các thành viên của liên minh và Kitô hữu do Mỹ đứng đầu ở Sri Lanka là các chiến binh nhóm Nhà nước Hồi giáo”, cơ quan tuyên truyền Amaq của IS tuyên bố. Trong một tuyên bố sau đó, nhóm này cũng công bố bí danh của 7 kẻ đánh bom liều chết đứng sau loạt đánh bom mà chúng nói là “các cuộc tấn công may mắn nhắm vào các Kitô hữu trong ngày lễ của họ”.

Nhóm này không đưa ra chứng cứ cụ thể nhưng đã công bố một bức ảnh và đoạn băng về những kẻ mà họ nói nhận trách nhiệm đánh bom liều chết. 7 người trong số họ có che kín khuôn mặt và 3 trong số này cầm dao. Một người đàn ông có râu có vẻ đang mang một khẩu súng trường. Amaq sau đó công bố một đoạn băng về 8 phiến quân cam kết trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi bằng tiếng Arab, một lá cờ IS màu đen. Hiện chưa thể xác thực những hình ảnh và đoạn băng này và không rõ chúng có phải là những kẻ tấn công thật sự hay không. Nhưng nếu đúng như vậy, đây là một trong những vụ tấn công kinh hoàng nhất mà nhóm này thực hiện bên ngoài lãnh thổ Iraq và Syria.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_205360_sri-lanka-truoc-moi-lo-is.aspx