Sri Lanka tưởng niệm các nạn nhân loạt đánh bom liều chết

Cả nước Sri Lanka đã dành 3 phút im lặng trong ngày quốc tang (23-4) để mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong loạt đánh bom liều chết hôm 21-4, trong bối cảnh số người chết tăng lên con số 310.

Cả nước Sri Lanka đã dành 3 phút im lặng trong ngày quốc tang (23-4) để mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong loạt đánh bom liều chết hôm 21-4, trong bối cảnh số người chết tăng lên con số 310.

Người dân dự một đám tang các nạn nhân xấu số hôm 23-4. Ảnh: AFP

Người dân dự một đám tang các nạn nhân xấu số hôm 23-4. Ảnh: AFP

Lễ tưởng niệm bắt đầu lúc 8 giờ 30 (giờ địa phương), thời điểm mà quả bom đầu tiên trong số 6 quả bom phát nổ trong ngày 21-4. Theo AFP, cờ rủ được treo trên các tòa nhà chính phủ. Mọi người cúi đầu và im lặng. Lễ tưởng niệm đầu tiên cho các nạn nhân, trong đó có hàng chục người nước ngoài, được tổ chức chỉ vài giờ sau khi chính phủ áp đặt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và cho biết, một nhóm Hồi giáo đứng đằng sau loạt tấn công gây phẫn nộ này. Biện pháp tình trạng khẩn cấp sẽ trao cho cảnh sát và quân đội quyền bắt giữ và thẩm vấn mà không cần lệnh của tòa án, vốn đã có hiệu lực tại nhiều thời điểm trong cuộc nội chiến với các phần tử ly khai Tamil.

Sri Lanka đã phát động chiến dịch an ninh lớn sau thảm kịch. Các nhà điều tra hiện đang tập trung vào nhóm Hồi giáo địa phương có tên là National Thowheeth Jamaath (NTJ) - một nhóm Hồi giáo cực đoan liên quan đến việc phá hoại các bức tượng Phật giáo. Cho đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 40 kẻ tình nghi trong bối cảnh chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm gây ra vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc cách đây một thập kỷ. Thứ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene ngày 23-4 dẫn kết quả cuộc điều tra sơ bộ cho biết, đây là “sự trả thù cho vụ Christchurch” trước đó ở New Zealand.

Nhiều nước tuyên bố hỗ trợ Sri Lanka điều tra. Thủ tướng Australia Scott Morrison xác nhận các sĩ quan chống khủng bố của Australia sẽ giúp đỡ đối tác Sri Lanka, trong khi Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khẳng định sẽ hỗ trợ điều tra. Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) cũng cho biết sẽ cử một đội đặc nhiệm tới Sri Lanka để hỗ trợ điều tra. Tổng Thư ký Interpol Jurgen Stock cho biết, lực lượng đặc nhiệm trên bao gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực khám nghiệm hiện trường, chất nổ, chống khủng bố, xác định danh tính nạn nhân và các nhà phân tích.

Hiện Sri Lanka vẫn đang ở trong tình trạng căng thẳng và an ninh vẫn được thắt chặt tuyệt đối, nhất là sau khi cảnh sát phát hiện và gỡ thành công một quả bom gần một trong những nhà thờ đã bị tấn công trước đó. Cảnh sát cũng tìm thấy 87 kíp nổ bom tại một trạm xe buýt ở Colombo. Trong ngày 13-4, cảnh sát phát hiện một bưu kiện khả nghi bị bỏ lại ở nhà ga đường sắt Kollupitiya tại thủ đô Colombo của nước này. Nhiều chi tiết nghi ngờ bắt đầu xuất hiện về một số người nước ngoài thiệt mạng trong các vụ nổ.

Nhiều nước cũng đã ra cảnh báo công dân không đến Sri Lanka.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_205285_sri-lanka-tuong-niem-cac-nan-nhan-loat-danh-bom-lieu-chet.aspx