Sri Lanka: Vụ tấn công lễ Phục sinh có liên quan xả súng New Zealand

Quan chức chính phủ Sri Lanka nói các vụ tấn công vừa xảy ra tại nước này là hành động trả thù, đồng thời quy trách nhiệm cho hai nhóm phiến quân Hồi giáo.

Ruwan Wijewardene, quốc vụ khanh phụ trách quốc phòng, hôm 23/4 nói các vụ đánh bom đẫm máu tại nước này trong ngày lễ Phục Sinh là hành động trả thù cho vụ xả súng tại các nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand cách đây không lâu, theo AFP.

Ông Wijewardene cũng nói hai nhóm phiến quân Hồi giáo đứng sau các vụ tấn công hôm 21/4 tại nhiều khu vực ở Sri Lanka, khiến ít nhất 321 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương. Theo đại diện UNICEF, số người chết bao gồm 45 trẻ em.

"Điều tra ban đầu cho thấy chuyện xảy ra ở Sri Lanka là để trả thù cho vụ tấn công nhà thờ tại Christchurch", ông Wijewardene nói trước quốc hội, không đưa ra chứng cứ hay giải thích rõ hơn.

Người dân tại thủ đô Colombo của Sri Lanka dành 3 phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân hôm 23/4. Ảnh: AP.

Người dân tại thủ đô Colombo của Sri Lanka dành 3 phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân hôm 23/4. Ảnh: AP.

50 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch của New Zealand hôm 15/3. Sự kiện gây rúng động dư luận nước này cũng như quốc tế vì đảo quốc ở châu Đại Dương vốn nổi tiếng với sự yên bình.

"Nhóm National Thawheed Jama'ut (NTJ) thực hiện vụ tấn công có liên hệ gần gũi với nhóm JMI", vị quan chức nói, dường như đề cập đến một nhóm Hồi giáo tại Ấn Độ là Jammiyathul Millathu Ibrahim.

Trước đó, chính phủ Sri Lanka đã cáo buộc nhóm NTJ, một nhóm Hồi giáo địa phương, đứng sau các vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ Công giáo và khách sạn hạng sang trong ngày lễ Phục Sinh.

Không có nhiều thông tin về nhóm JMI, ngoại trừ thông tin nhóm này được thành lập vào năm 2018 và liên kết với một nhóm cùng tên ở Bangladesh.

Đến ngày 23/4, số người bị bắt do tình nghi liên quan các vụ đánh bom đã lên đến 40 người, đa phần là công dân Sri Lanka. Chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Người dân Sri Lanka hôm 23/4 đã dành 3 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân. Sự kiện bắt đầu lúc 8h30, thời điểm quả bom đầu tiên phát nổ tại thủ đô Colombo hôm 21/4.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sri-lanka-noi-danh-bom-la-tra-thu-cho-vu-xa-sung-new-zealand-post938940.html