Start up mang con lên Shark Tank gọi vốn khiến Shark Liên 'tan chảy'

Bà mẹ hai con chia sẻ tại Shark Tank Việt Nam rằng các con là động lực phát triển mô hình kinh doanh thực phẩm hữu cơ mang tên Dalat Foodie.

Trong tập 12 chương trình Shark Tank Việt Nam phát sóng tối 9/10, Đỗ Phan Hoàng Sương cùng hai con nhỏ đến gọi vốn 5 tỷ đồng cho 20% cổ phần của Dalat Foodie.

Hoàng Sương chia sẻ hai đứa con cũng chính là động lực để cô bắt tay thực hiện dự án.

Cô kể khi sinh bé thứ 2, con gặp căn bệnh mà bác sĩ nói rằng khó vượt qua. Nhưng chỉ sau ít ngày, cơ thể con đã tự chữa lành và bé khỏe mạnh tới tận bây giờ. Sự cố của con khiến vợ chồng Sương có thêm động lực làm việc và nộp đơn tham gia Shark Tank.

Sự đáng yêu của những "thiên thần nhỏ" khiến các vị "cá mập" thích thú.

"Tôi cứ nhìn thấy trẻ con là tôi bị tan chảy. Bạn ra đây cùng hai con làm tôi có rất nhiều cảm xúc", "bà ngoại" Liên chia sẻ.

Founder Hoàng Sương cùng hai con tới kêu gọi 5 tỷ đồng cho 20% cổ phần.

Chia sẻ tham vọng chiếm 20% thị phần thực phẩm hữu cơ dành cho em bé, bên cạnh cung cấp rau củ tươi sạch đã sơ chế, Dalat Foodie còn bán nước trái cây, thực phẩm đã chế biến sẵn cho các bà nội trợ bận rộn.

Tính đến tháng 3/2019, Dalat Foodie đạt doanh thu 10,5 tỷ đồng, phục vụ 15.449 khách hàng.

Khi được các Shark đặt câu hỏi về việc làm sao để khách hàng biết được thực phẩm của Dalat Foodie là sạch, là hữu cơ, nữ founder chia sẻ dự án đang thử nghiệm công nghệ blockchain, quét mã vạch để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Shark Liên nhận xét câu chuyện, ý tưởng Hoàng Sương kể rất hay nhưng không đủ thuyết phục bà để cùng đồng hành. "Bà ngoại "quyết định không đầu tư.

Tương tự, Shark Hưng, Shark Dũng không rót vốn.

Ý tưởng đem đến nguồn thực phẩm sạch cho người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ của Hoàng Sương nhận được sự đánh giá cao.

Tới lượt Shark Linh, bày tỏ hứng thú với start up của Hoàng Sương, "cá mập" đề nghị 5 tỷ đồng cho 40% cổ phần.

Tuy nhiên theo cô, mô hình hiện tại của Dalat Foodie giống như một nhà hàng vì bán quá nhiều thứ, gồm cả thức ăn đã nấu. Nữ "cá mập" khuyên Hoàng Sương không cần mở showroom, có thể thử trước qua một kênh nào đó để thử nghiệm, tìm hiểu khẩu vị của khách hàng.

Cạnh tranh với Shark Linh, Shark Việt đề nghị hợp tác với đúng offer Hoàng Sương đưa ra là 5 tỷ đồng cho 20% cổ phần.

"Mùa trước anh mang tiếng là bị thích chi phối, tự nhiên hôm nay anh lại đổi ý", ông hóm hỉnh.

Sau khi hội ý cùng chồng, nữ founder quyết định hợp tác với Shark Việt.

Mai An
Ảnh: Fanpage Shark Tank Việt Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/start-up-mang-con-len-shark-tank-goi-von-khien-shark-lien-tan-chay-post999647.html