Startup Trung Quốc chuẩn bị ra mắt bộ đôi siêu xe

Tại triển lãm xe hơi quy mô hàng đầu châu Âu - Geneva Motor Show sẽ được tổ chức vào tháng 3-2019 tới đây, thương hiệu xe hơi mới thành lập của Trung Quốc Aiways sẽ ra mắt bộ đôi sản phẩm xe coupe và crossover có tên thương mại RG Nathalie và U5.

Tại hãng xe hơi mới được thành lập của Trung Quốc, cựu Giám đốc Audi Sport Roland Gumpert là người có tầm ảnh hưởng rất lớn khi đang giữ chức giám đốc sản phẩm của Aiways kiêm CEO của chi nhánh Aiways ở Đức. Ông Roland Gumpert cũng chính là người sáng lập thương hiệu siêu xe Gumpert Apollo vào năm 2004.

Mẫu coupe RG Nathalie của Aiways.

Mẫu crossover U5 của Aiways.

Tên của mẫu xe coupe RG Nathalie chính là sự kết hợp giữa tên của Roland Gumpert và cô con gái Nathalie của ông.

Ở bên ngoài, RG Nathalie sở hữu kiểu dáng thon gọn, thiết kế sắc sảo và hướng đến tương lai. Nếu để ý kỹ hơn, có thể nhận thấy diện mạo xe có một số điểm khá tương đồng với mẫu concept Audi Sport Quattro ra mắt năm 2013.

Thiết kế mẫu coupe RG Nathalie.

Xe hoạt động bằng tế bào nhiên liệu hydro. Tuy hệ thống này không còn quá mới mẻ trong thời gian gần đây, thế nhưng, điểm đặc biệt của RG Nathalie là nó có thể chuyển hóa methanol thành hydro - một tính năng rất cần thiết khi mà mạng lưới trạm tiếp hydro trên thế giới vẫn đang khá thưa thớt.

Được vận hành bằng 4 động cơ điện, RG Nathalie có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ sau 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa 300 km/h. Xe có thể hoàn thành quãng đường lên đến 1.200 km sau một lần sạc đầy.

Nội thất mẫu coupe RG Nathalie.

Bên trong, nội thất của RG Nathalie được thiết kế tối giản nhưng vẫn đầy tính thể thao và hiện đại, nổi bật là hai màn hình cảm ứng ở trung tâm bảng điều khiển và một màn hình thông tin phía sau vô-lăng thay thế đồng hồ analog truyền thống. Xe nặng chưa tới 1,6 tấn, với tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước/sau là 45:55.

Cái tên tiếp theo được Aiways dự kiến trình làng tại triển lãm Geneva 2019 là U5. Mẫu crossover 5 chỗ này được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm MAS dạng mô-đun, có kích thước tương đương chiếc Mercedes-Benz EQC với chiều dài 4.680 mm, rộng 1.880 mm, cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm.

Thiết kế mẫu crossover U5.

Cung cấp sức mạnh cho U5 là mô-tơ điện ở cầu trước với công suất 185 mã lực. Bên dưới sàn khoang hành lý, cụm pin lithium-ion 63 kWh cho phép chiếc crossover có thể chạy hết quãng đường 460 km. Ngoài ra, người dùng còn có tùy chọn lắp thêm cụm pin 18 kWh để gia tăng phạm vi hoạt động thêm 100 km.

Nội thất của U5 cũng hiện đại không kém cạnh người anh em RG Nathalie với da bọc cao cấp và các màn hình cảm ứng thay thế hoàn toàn nút bấm vật lý.

Nội thất mẫu crossover U5.

Dự kiến, hãng xe non trẻ của Trung Quốc sẽ chính thức công bố kế hoạch thương mại của bộ đôi này tại Triển lãm Geneva 2019 tới đây.

V.Cường (theo carbuzz)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/van-hoa-pt/startup-trung-quoc-chuan-bi-ra-mat-bo-doi-sieu-xe-531541/