Stella Tennant: Vẻ đẹp phi giới tính cận kề tuổi 50 khiến hậu bối cũng phải ngả mũ

Stella Tennant: Vẻ đẹp phi giới tính cận kề tuổi 50 khiến hậu bối cũng phải ngả mũ

STELLA TENNANT
Năm sinh: 1970
Mỗi khi được book diễn show thời trang hay chụp quảng cáo tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Đôi lúc tôi cũng không hiểu lý do vì sao tôi được lựa chọn.
Từng là gương mặt đại diện của các thương hiệu: Chanel, Dior, Lanvin, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Burberry,…

Trước khi trở thành siêu mẫu, Stella Tennant đã nổi tiếng bởi xuất thân từ gia đình dòng dõi hoàng tộc Anh quốc. Với chiều cao ấn tượng lên tới 1,8m, quý cô mang vẻ đẹp phi giới tính sớm lọt vào mắt xanh của các nhiếp ảnh gia thời trang. Một trong số đó có Steven Meisel – người đã đưa cô đến với Vogue Anh và thực hiện buổi chụp hình kinh điển cho tạp chí. Mối lương duyên với Vogue tiếp tục dẫn Stella Tennant đến với ông hoàng đầu bạc Karl Largerfeld.

Việc xuất hiện trên tạp chí thời trang danh tiếng bậc nhất hành tinh, và thay thế siêu mẫu kỳ cựu Claudia Schiffer để trở thành gương mặt đại diện cho Chanel vào năm 1996 đã đưa tên tuổi Stella Tennant lên top đầu của làng mốt. Bông hồng Anh quốc liên tục tham gia các chiến dịch quảng bá của loạt thương hiệu lớn như Hermès, Burberry hay Calvin Klein… Năm 2011, Stella vượt qua nhiều đồng nghiệp nổi danh, mang về giải thưởng “Người mẫu Anh quốc của năm” tại sự kiện British Fashion Awards. Chân dài đình đám còn là một trong số những người mẫu trình diễn trong lễ bế mạc Olympic thế giới lần thứ 30, được tổ chức tại chính xứ sở sương mù.

Stella Tennant kiêu kỳ qua ống kính của ông hoàng đầu bạc Karl Lagerfeld khi thực hiện bộ hình quảng bá BST Thu Đông 1996. Đây cũng là năm đánh dấu sự kiện siêu mẫu thay thế người đẹp Claudia Schiffer trở thành “nàng thơ mới” của thương hiệu Chanel.

Stella Tennant kiêu kỳ qua ống kính của ông hoàng đầu bạc Karl Lagerfeld khi thực hiện bộ hình quảng bá BST Thu Đông 1996. Đây cũng là năm đánh dấu sự kiện siêu mẫu thay thế người đẹp Claudia Schiffer trở thành “nàng thơ mới” của thương hiệu Chanel.

Chiều cao ấn tượng ở ngưỡng 1,8m, cộng với diện mạo phi giới tính đã làm nên sự khác biệt nổi bật cho Stella Tennant giữa lớp người mẫu đương đại.

Stella Tennant quyến rũ, hút hồn trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập Cruise 2017 của Chanel.

Với hoạt động tích cực trong làng mốt và phong độ thời trang ổn định, Stella Tennant đã được vinh danh ở hạng mục “Người mẫu của năm” tại lễ trao giải BFA (British Fashion Award) năm 2011.

Siêu mẫu nước Anh trình diễn xuất thần trong lễ bế mạc Thế vận hội Olympic 2012 diễn ra tại xứ sở sương mù quê hương cô.

Ở tuổi cận kề ngũ tuần, “nàng thơ” của Chanel vẫn sải bước đều đặn trên sàn catwalk của nhà mốt Pháp và các nhãn hàng trứ danh như Balenciaga, Berluti hay Alexander McQueen… Vẻ đẹp phi giới tính và thần thái sắc sảo, lạnh lùng chính là điểm làm nên sự khác biệt cho Stella Tennant giữa dàn hậu bối, giúp cô chứng minh rằng tuổi tác cũng chỉ là con số.

Stella Tennant catwalk tự tin, kiêu hãnh trong show diễn Xuân Hè 2018 của Balenciaga.

Show diễn Thu Đông 2018 của Alexander McQueen cũng trở nên bùng nổ, thu hút sự chú ý một phần nhờ màn xuất hiện ấn tượng của chân dài Anh quốc.

Ngoại hình mạnh mẽ, phá vỡ lằn ranh giới tính đã giúp Stella Tennant trở thành tâm điểm trong show diễn Xuân Hè 2018 của Berluti – thương hiệu thời trang nam giới.

Stella Tennant khoác áo vải tweed đặc trưng của Chanel khi trình diễn tại show Thu Đông 2014 của nhà mốt.

Bộ cánh hơi hướng menswear, điểm vòng ngọc trai, kết hợp giày hai màu mang đậm tinh thần Chanel là trang phục của Stella Tennant khi catwalk tại buổi giới thiệu BST Cruise 2017 ở Cuba.

Stella Tennant chứng minh sức hút mãnh liệt khi biến chiếc áo phông họa tiết mà cô diện trong show Givenchy Xuân Hè 2013 trở thành item được giới mộ điệu săn đón bậc nhất.

Không chỉ là siêu mẫu được nhiều nhãn hàng ưu ái, Stella Tennant còn thường xuyên xuất hiện trên hàng ghế đầu show diễn thời trang với vai trò thượng khách của các nhà mốt. Nhờ chiều cao ấn tượng và phong cách menswear đặc trưng, Stella Tennant luôn nổi bật tại các sự kiện mà cô góp mặt.

Siêu mẫu người Anh diện đồ tối giản tới dự show diễn Haute Couture mùa mốt Thu Đông 2018 của Chanel.

Stella Tennant trên hàng ghế đầu show diễn Thu Đông 2016 của Chanel. Vẫn là kiểu sandals quai ngang ưa thích song siêu mẫu mix món phụ kiện ánh kim này cùng áo len và quần khaki hơi hướng menswear.

Chỉ sơ mi trắng và quần tây phối cùng áo khoác gi-lê lông cũng đủ khiến Stella Tennant trở thành tâm điểm tại show diễn Cruise 2017 của Dior.

Stella Tennant diện chân váy xuyên thấu và áo nỉ của Kane trong Tuần lễ Thời trang Haute Couture Xuân Hè 2014.

Bông hồng Anh quốc nổi bật trên hàng ghế thượng khách tại show diễn Thu Đông 2011 của Burberry Prorsum.

Sở hữu vẻ đẹp phi giới tính, Stella Tennant thường được các thương hiệu lựa chọn cho những chiến dịch quảng bá mang đậm phong cách mạnh mẽ, phóng khoáng. Ngay cả gu thời trang đời thường của siêu mẫu cũng thể hiện tinh thần menswear qua loạt trang phục tối giản, phom dáng rộng và làm nổi bật cá tính mạnh.

Stella Tennant phá cách, nổi loạn với loạt trang phục denim trong bộ hình quảng bá BST Xuân Hè 2018 của nhãn hàng bình dân Zara.

Dù tập trung vào lớp khách hàng trẻ, Zara vẫn lựa chọn siêu mẫu cận kề tuổi 50 làm gương mặt đại diện bởi phong cách năng động, có phần nổi loạn của cô chính là điều mà thương hiệu hướng tới.

Tối giản với gam màu cơ bản như đen, trắng luôn là tôn chỉ chọn đồ của Stella Tennant. Cô yêu thích các thiết kế phom rộng, đem lại cảm giác thoải mái.

Chân dài U50 “cool ngầu” trong bộ suit kẻ ca rô, mix cùng giày lười và áo thun họa tiết bắt mắt.

Với sự cống hiến miệt mài cho thời trang, Stella Tennant không chỉ là niềm kiêu hãnh của giới mộ điệu ở xứ sở sương mù mà còn là niềm tự hào của làng mốt quốc tế.

YOUNG AT HEART – TUỔI TÁC CHẲNG LÀ GÌ CẢ
Thật may, dù tuổi niên đại và tuổi sinh học hàng năm có đều đặn tăng tỉ lệ thuận với giá xăng thì tuổi tâm hồn của phụ nữ vẫn mãi mãi dừng lại ở con số 18, như Robert Anson Heinlein từng đúc kết: “No woman ever ages beyond eighteen in her heart”. Điều đó có nghĩa là số đèn cầy cắm trên bánh sinh nhật mỗi năm tăng thêm một đơn vị cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nó chỉ đồng nghĩa với việc ta có thêm một lần được sống với tâm hồn 18, tiếp tục nhẹ dạ, tiếp tục yêu đời, tiếp tục xịt nước hoa rất hao và vẫn máu ăn chơi.

Chuyên đề “Young at Heart” của Tạp chí Đẹp trân trọng giới thiệu đến độc giả những ông già, bà già chẳng có gì ngoài số tuổi cao vời vợt và độ “chịu chơi” mà đám trẻ chưa chắc sánh bằng. Ở cái tuổi đáng lẽ phải tịnh dưỡng, an yên thì họ lại chọn cách bay nhảy với đam mê và khát vọng của mình. Nhìn họ ta sực tỉnh ra, cái tuổi chỉ là những con số và sự lão hóa không nằm ở con tim.Đọc thêm các bài viết trong chuyên đề “Young at Heart”:Lão ông Wang Deshun: 80 tuổi vẫn tập gym, ăn vận sành điệu và làm người mẫuFashionista 53 tuổi Grece Ghanem: “Tuổi tác không quyết định phong cách của bạn”Monica Bellucci – Bông hồng kiêu hãnh tuổi 54 và gu thời trang bay bổng đậm chất Ý“Già rồi, không đủ sức theo đuổi ước mơ nữa”: Các “chị đại” này sẽ chứng minh điều ngược lạiTuổi tác không chỉ là những con số mà còn là phong cách sống!Nghỉ hưu tuổi già: Nhà dưỡng lão hay du thuyền?Để có cuộc sống vui-trẻ-khỏe, bác sĩ 105 tuổi khuyên đừng nghỉ hưu quá sớmCái sự già của phụ nữ không nằm ở số tuổi

Thực hiện: Trần Văn Giáp

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/stella-tennant-ve-dep-phi-gioi-tinh-can-ke-tuoi-50-khien-hau-boi-cung-phai-nga-mu/