Sterling lên tiếng sau khi bị loại khỏi ĐT Anh vì ẩu đả với đồng đội

Raheem Sterling đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi bị HLV Gareth Southgate loại khỏi ĐT Anh vì xô xát với Joe Gomez.

Trong buổi tập ngày 11/11, cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling của ĐT Anh đã có hành động thiếu kiềm chế với người đồng đội Joe Gomez. Cầu thủ thuộc biên chế Man City đã túm cổ áo hậu vệ đến từ Liverpool và giữa 2 người đã xảy ra xô xát.

Sterling và Gomez đã có những xô xát từ khi diễn ra trận đấu giữa Liverpool và Man City. (Ảnh: Reuters).

Sterling và Gomez đã có những xô xát từ khi diễn ra trận đấu giữa Liverpool và Man City. (Ảnh: Reuters).

Nguyên nhân bắt đầu từ việc Gomez đã có hành động chào đón Sterling nồng nhiệt hơn các cầu thủ khác. Hậu vệ của Liverpool bỗng nhiên nhảy từ phía sau và bắt tay Sterling. Hành động này khiến chân sút của Man City không giữ được bình tĩnh. Anh cho rằng Gomez đang chế nhạo mình sau khi Liverpool đã thắng Man City 1 ngày trước đó.

HLV Gareth Southgate không hài lòng với Sterling và quyết định loại cầu thủ sinh năm 1994 khỏi đội hình tuyển Anh trong trận đấu với Montenegro tại vòng loại EURO vào ngày 14/11. Anh sẽ chỉ được trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Kosovo vào ngày 17/11,

Ngay trong đêm 11/11 (theo giờ Anh), Sterling đã chia sẻ lên trang cá nhân những suy nghĩ của mình sau hành động trên. Trên instagram, Sterling viết: "Điều đầu tiên và quan trọng nhất mọi người cần biết là trận đấu đó (Liverpool gặp Man City) có ý nghĩa lớn đối với tôi. Ai cũng biết tôi không phải là người có xu hướng làm căng mọi chuyện. Cả tôi và Joe (Gomez) đã có lời qua tiếng lại và tiến lại gần nhau. Chúng tôi chơi một môn thể thao đầy cảm xúc và tôi là người dễ bị nó chi phối.

Những hành động đó chỉ thể hiện tình yêu chúng tôi dành cho bóng đá lớn thế nào. Mối quan hệ giữa tôi và Joe vẫn ổn. Cả 2 đều hiểu rằng đó chỉ là 5-10 giây thiếu kiềm chế, không có vấn đề gì lớn. Giờ hãy tập trung vào trận đấu vào thứ Năm tới".

Trước đó, HLV Southgate cũng đã tỏ thái độ cứng rắn về vụ xô xát của Sterling và Gomez với những chia sẻ với báo giới: "Ban huấn luyện đã quyết định không sử dụng Sterling trong trận đấu tới. Chúng tôi nghĩ đó là việc làm cần thiết để giữ kỷ luật trong đội. Thách thức của chúng tôi là việc phải ngăn chặn các cầu thủ mang những mâu thuẫn khi đối đầu ở CLB lên ĐTQG".

Vắng Sterling, ĐT Anh sẽ mất đi một mũi tấn công lợi hại nơi hành lang cánh trong trận đấu với Montenegro. Tuy nhiên, với những gương mặt còn lại, Tam Sư hứa hẹn vẫn sẽ đủ sức đánh bại đại diện Đông Âu để chính thức giành vé dự VCK EURO 2020./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/sterling-len-tieng-sau-khi-bi-loai-khoi-dt-anh-vi-au-da-voi-dong-doi-977676.vov