Su-27 rơi, phi công Mỹ mất mạng

Một chiếc Su-27 của Không quân Ukraine đã rơi trong cuộc diễn tập Clear Sky 2018 khiến 1 phi công Mỹ và 1 phi công Ukraine thiệt mạng.

Thông tin này được trang The Drive dẫn nguồn tin quân sự Ukraine xác nhận và cho biết, vụ tai nạn xảy ra hôm 16/10 trên không phận miền Tây Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo cho biết: "Chúng tôi rất tiếc khi thông báo rằng theo đội ngũ cứu hộ, thi thể của hai phi công được phát hiện. Một trong hai phi công này là thành viên của Không quân Ukraine, người còn lại thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ".

Tiêm kích Su-27 Ukraine.

Tiêm kích Su-27 Ukraine.

Nhưng ngay sau đó, đoạn thông báo này đã được thay thế bằng nội dung "tình hình vụ tai nạn đang được xác minh". Điều này khiến truyền thông Nga và phương Tây đều cảm thấy nghi ngờ.

Và vấn đề đã được sáng tỏ khi sau đó không lâu, Văn phòng công tố quân sự Ukraine xác nhận trong hai phi công tử nạn trên tiêm kích Su-27, có một quân nhân Mỹ.

Cùng với sự xác nhận của Quân đội Ukraine, Không quân Mỹ cũng thừa một quân nhân quốc gia này có liên quan tới vụ tai nạn của Su-27 nhưng không không bố thêm chi tiết cụ thể nào.

Được biết, chiếc tiêm kích Su-27 đã gặp nạn khi tham gia cuộc diễn tập chung mang tên Clear Sky 2018 cùng với Mỹ và các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cảnh sát Ukraine đã phong tỏa hiện trường rơi Su-27 và không cho phép giới báo chí được tiếp cận. Giới chức Ukraine khẳng định trên tiêm kích Su-27 bị rơi vẫn có nhiều đạn dược và có thể phát nổ.

Điều đặc biệt là chiếc Su-27 bị rơi cũng chính là chiếc tiêm kích đã tham gia bài diễn tập đối kháng và giành lợi thế trước tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ trước đó đúng 1 ngày.

Trong cuộc diễn tập Clear Sky 2018 tổ chức hôm 15/10, tiêm kích Su-27 do các phi công Ukraine điều khiển đã cho thấy những khả năng ưu việt hơn so với phi cơ chiến đấu F-15.

Kết quả cuộc diễn tập cho thấy, trong bài tập ở khoảng cách từ 1 đến 1,5km, tiêm kích Su-27 đã "vượt mặt" F-15 về khả năng cơ động. Tham gia bài tập là các nhóm gồm năm hoặc sáu máy bay chiến đấu của mỗi mô hình. Cuộc diễn tập ở Ukraine bắt đầu vào ngày 8/10 và sẽ kết thúc vào ngày 19/10.

Thiếu tướng hàng không của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Mỹ ở California, ông Clay Harrison cho biết, trong quá trình thực hiện các bài tập trong khuôn khổ Clear Sky 2018, các phi công Ukraine và Mỹ có nhiệm vụ thực hành tác chiến với đối thủ là các phi công Nga và Trung Quốc.

"Chúng tôi đang tập luyện để đối phó với các đối thủ ngang sức — Nga và Trung Quốc. Trong lực lượng vũ trang của Ukraine có những mẫu máy bay tương tự như phi cơ của Nga và Trung Quốc", ông Clay Harrison cho biết.

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/su-27-roi-phi-cong-my-mat-mang-3367443/