Su-27 và 4 tên lửa Storm Shadow bị bắn hạ, xe tăng Leopard trúng hỏa lực

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ chiến đấu cơ Su-27, 4 tên lửa Storm Shadow và phá hủy xe tăng Leopard của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 13/5. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 13/5. (Ảnh: Rybar)

Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nhóm Lực lượng Sever của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật và thực hiện các cuộc tấn công về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Volchansk, Neskuchnoye, Liptsy và Veseloye (vùng Kharkov).

Ngoài ra, 5 đợt phản công của các nhóm xung kích AFU đã bị đẩy lùi gần Glubokoye và Tikhoye (vùng Kharkov).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 250 quân, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 17 xe cơ giới.

Trong tác chiến phản pháo, quân Nga bắn trúng 1 pháo tự hành Msta-B 152 mm, 1 pháo tự hành Gvozdika 122 mm, 1 pháo D-30 122 mm, hệ thống phòng không Buk-M1 và Strela-10, 4 bệ phóng loạt, gồm Uragan, Vampire do Séc sản xuất và RAK-SA-12 do Croatia sản xuất.

Ở hướng Kupyansk, Lực lượng Zapad của Nga có được những tuyến có lợi hơn.

Họ gây thiệt hại cho Lữ đoàn cơ giới số 63 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 117 Ukraine gần Kirovsk và Torskoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

13 cuộc phản công của các Lữ đoàn Xe tăng số 4, 3, 21, 63, 116, Lữ đoàn Không vận 77 của AFU và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 4 Ukraine đã bị Lực lượng Vũ trang Nga đẩy lùi gần Kislovka (vùng Kharkov), Nevskoye, Novoyegorovka, Makeyevka và Chervonaya Dibrova (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR).

Ở hướng trên, AFU mất 80 quân, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bán tải, 2 pháo Msta-B 152 mm và 1 pháo Giatsint-S 152 mm.

Trên hướng Donetsk, Lực lượng Yug của Nga đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến.

Họ tấn công vào nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn tấn công đường không số 79 và Lữ đoàn đổ bộ đường không số 81 của AFU gần Kleshcheyevka, Antonovka và Grigorovka (DPR).

Trong 24 giờ qua, Nga đẩy lùi 3 cuộc phản công của các nhóm tấn công của Lữ đoàn tấn công miền núi số 10 và Lữ đoàn cơ giới số 41 AFU gần Spornoye và Razdolovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 540 quân, 2 xe tăng, trong đó có Leopard-2A1 do Đức sản xuất, 2 xe chiến đấu bọc thép, 11 phương tiện cơ giới, 1 lựu pháo M777 155 mm, 1 pháo phản lực D-20 152 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Gvozdika 122 mm, 1 pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất và 1 pháo tự hành Melara Mod 56 105 mm.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 13/5, hướng Slobozhanske. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 13/5, hướng Slobozhanske. (Ảnh: Rybar)

Trên hướng Avdeevka, nhóm Lực lượng Tsentr của Nga cải thiện tình hình chiến thuật nhờ hành động thành công và gây sát thương hỏa lực cho các đơn vị thuộc các lữ đoàn cơ giới 24, 47 và 100 của AFU gần Novosyolovka Pervaya, Katerinovka và Novopokrovskoye (DPR).

Các lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi 7 cuộc phản công do các lữ đoàn xung kích 92, bộ binh 142, 68, 71 Jaeger, 24, 110 của AFU gần Shumy, Ocheretino và Netaylovo (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 395 binh sĩ Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, 6 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo Msta-B 152 mm và 1 bệ phóng RAK-SA-12 MLRS 122 mm do Croatia sản xuất.

Ở hướng Nam Donetsk, Lực lượng Vostok của Nga có được những tuyến có lợi hơn và gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 21 AFU gần Velikaya Novosyolka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 135 lính Ukraine, 1 xe tăng, 5 phương tiện cơ giới, 1 pháo tự hành M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành 155 mm AS-90 Braveheart, 1 pháo tự hành Gvozdika 122 mm do Anh sản xuất và 1 pháo chống tăng Rapira 100 mm.

Trên hướng Kherson, Lực lượng Dnepr của Nga giao chiến với Lữ đoàn cơ giới số 65 AFU, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 121 Ukraine gần Orekhov (vùng Zaporozhye), Ivanovka, Tyaginka và Zolotaya Balka (vùng Kherson).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 55 lính Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Msta-B 152 mm và 1 pháo tự hành Gvozdika 122 mm.

Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và khí tài của AFU tại 129 khu vực trong ngày.

Một máy bay Su-27 của Không quân Ukraine bị lực lượng phòng không Nga bắn rơi.

Ngoài ra, 33 UAV, 6 tên lửa chiến thuật Tochka-U, 39 quả đạn Olkha, Vampire, HIMARS, 5 quả bom dẫn đường Hammer, 5 tên lửa chống bức xạ HARM và 4 tên lửa hành trình Storm Shadow do phương Tây gửi tới Ukraine đã bị bắn hạ trong 24 giờ qua.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 12/5, phía Nga mất thêm: 1.740 quân, 31 xe tăng, 42 xe chiến đấu bọc thép, 15 hệ thống pháo, 4 hệ thống phóng loạt, 26 UAV, 3 tên lửa hành trình, 59 phương tiện chở nhiên liệu và 6 phương tiện đặc biệt.

Lancet tập kích loạt mục tiêu, bom chùm bao phủ điểm triển khai UAV ở Mylovoe, lính dù Ivanovo tiến vào tiểu khu Novoye ở Chasov Yar, bom nhiệt áp ODAB-1500 tấn công chiến hào ở vùng Kharkov, lộ diện tàu mặt nước không người lái mang đầu đạn 250kg đang thử nghiệm.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/su-27-va-4-ten-lua-storm-shadow-bi-ban-ha-xe-tang-leopard-trung-hoa-luc-post683188.html