Su-35 thổi lửa vào mặt P-8A trên Địa Trung Hải

Hạm đội 6, Hải quân Mỹ vừa tố tiêm kích Su-35 Nga đã cố tình tiếp cận nguy hiểm khi bay ở khoảng cách rất gần P-8A trên Địa Trung Hải.

Vụ việc xảy ra trên không phận quốc tế tại Địa Trung Hải hôm 15/4, khi đang bay tuần tra thông thường thì chiếc trinh sát săn ngầm P-8A của Mỹ bất ngờ bị tiêm kích Su-35 của Nga áp sát và bay lượn trước mặt ở khoảng cách chỉ 8m.

Tiêm kích Su-35 trong một lần áp sát máy bay Mỹ.

"Chúng tôi xác định đây là hành động thiếu an toàn và không chuyên nghiệp của máy bay Nga bởi Su-35 đã bay quá gần và chúng tôi có thể cảm nhận được sức nóng từ động cơ của chiếc máy bay này", hạm đội Mỹ ra tuyên bố cho biết.

Không những vậy, cuộc gặp "không mong muốn này" theo cách gọi của phi hành đoàn Mỹ đã khiến hoạt động của chiếc P-8A bị nhiễu sóng. Tình huống càng nguy hiểm hơn khi hành động này được chiếc Su-35 thực hiện liên tiếp trong khoảng hơn 40 phút.

Theo Hải quân Mỹ, hành động của phi công Nga là "vô trách nhiệm" và kêu gọi Nga hành động theo quy định của quốc tế về an toàn bay và tránh nguy cơ xảy ra sự cố trên không.

"Tại tình huống máy bay Nga áp sát, kíp lái của chiếc P-8A đã hành động theo luật pháp quốc tế và không hề kích động máy bay Nga", Hạm đội 6 Mỹ khẳng định.

Hiện lực lượng Nga tại Syria vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về thông tin được Mỹ đang tải. Mặc dù vậy, nguồn tin quân sự Nga cho rằng sự cẩn trọng của Nga với mỗi chuyển bay của máy bay Mỹ gần Syria hoàn toàn không phải là thừa.

Theo nguồn tin này, hiện Quân đội Mỹ đang thử nghiệm năng lực của hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở miền tây Syria và ở Crimea.

Dùng máy bay quân sự và máy bay không người lái, Mỹ đang tìm cách dò tần số hoạt động của S-400 xung quanh căn cứ không quân Hmeimim trên địa bàn tỉnh Latakia, Syria và hoạt động này còn diễn ra ở Crimea.

Các chuyên gia Nga đã phát hiện hoạt động phối hợp của máy bay quân sự và máy bay không người lái (UAV) của Mỹ ở ngoài khơi Crimea và căn cứ không quân Nga tại Hmeimim (Syria) là nhằm mục đích rà soát tần số hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Bên cạnh đó, quân đội Mỹ cũng triển khai máy bay trinh sát biển P-8A đến khu vực ngoài khơi Syria; buộc quân đội Nga phải nâng mức độ cảnh báo tại khu vực. Trong những tháng gần đây, máy bay trinh sát và UAV của Mỹ thường xuyên xuất hiện gần biên giới Crimea và Syria.

Khi UAV di chuyển sát không phận của Syria, hệ thống S-400 buộc phải kích hoạt và máy bay trinh sát của Mỹ quét các tín hiệu radar của hệ thống phòng không này và xử lý thông tin.

Giới chuyên gia Nga cho rằng, nếu Mỹ thật sự tiếp cận được tần số của S-400, có khả năng phía Mỹ đang tìm cách đối phó hệ thống này của Nga và rõ ràng đây là nguy cơ lớn.

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/su-35-thoi-lua-vao-mat-p-8a-tren-dia-trung-hai-3400469/