Su-57 Nga sẽ có chế độ chiến đấu hoàn toàn tự động

Chiếc Su-57, tiêm kích tàng hình siêu thanh mới nhất của Nga, sẽ có chế độ 'tự động hoàn toàn' trong chiến đấu.

Tiêm kích Su-57 - Ảnh: Sputnik News

Hãng tin RIA Novosti ngày 24.8 dẫn lời một nguồn tin trong ngành công nghiệp hàng không tiết lộ hệ thống điều khiển và bắt mục tiêu của Su-57 được tích hợp chế độ chiến đấu hoàn toàn tự động. Cải tiến này giúp chiếc tiêm kích Su-57 tiến gần hơn đến máy bay không người lái thế hệ thứ 6.

Su-57 là máy bay đa nhiệm thế hệ thứ 5, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không, trên biển lẫn trên đất liền. Nó có khả năng vô hiệu hóa hệ thống phòng không của địch, cũng như có thể thực hiện nhiệm vụ bay trinh sát đường dài.

Hợp đồng mua 12 tiêm kích Su-57 đầu tiên được ký kết vào cuối tháng 6. Không quân Nga trong năm tới sẽ nhận chiếc thứ nhất.

Với chế độ chiến đấu tự động hoàn toàn, Su-57 tiến gần hơn đến máy bay không người lái thế hệ thứ 6 - Ảnh: Military Today

Moscow từng đưa Su-57 sang Syria thử nghiệm thực chiến. Hai máy bay đều hoàn thành nhiệm vụ. Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cũng cho biết các tên lửa tối tân đã được thử nghiệm thành công với tiêm kích này.

Cẩm Bình (theo RT)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/vu-khi-chien-luoc-quan-su-c-125/su-57-nga-se-co-che-do-chien-dau-hoan-toan-tu-dong-95314.html