Sự bất ổn sau đêm chung kết Miss Grand 2022

Sau chung kết Miss Grand International, Chủ tịch Nawat Itsaragrisil có loạt phát ngôn khó hiểu. Điều này hiếm khi xảy ra với những người đứng đầu các cuộc thi sắc đẹp lớn khác.

 Ông Nawat Itsaragrisil xuất hiện cùng Thùy Tiên ở chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Ảnh: MGI.

Ông Nawat Itsaragrisil xuất hiện cùng Thùy Tiên ở chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Ảnh: MGI.

Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) khép lại với chiến thắng của người đẹp Brazil. Đại diện Thái Lan, Indonesia, Venezuela, Cộng hòa Czech lần lượt nhận các danh hiệu Á hậu.

Thí sinh Việt Nam Đoàn Thiên Ân dừng chân ở top 20 chung cuộc. Kết quả này khiến nhiều khán giả trong nước bày tỏ tiếc nuối, cho rằng Thiên Ân xứng đáng đạt vị trí cao hơn.

Việc fan sắc đẹp tranh cãi kết quả vốn từng xảy ra nhiều lần ở những cuộc thi khác nhau như Miss Universe, Miss World, Miss Earth hay Miss Suprational... Đôi khi cộng đồng fan giữa các quốc gia không tránh khỏi "khẩu chiến" trên mạng xã hội.

Nhưng ở Miss Grand International lại khác. Chủ tịch Nawat Itsaragrisil đang tự đẩy mình vào tranh cãi với loạt phát ngôn khó hiểu. Nói đúng hơn, ông công khai đôi co với fan của cuộc thi sắc đẹp sau khi bị phản ứng.

Ồn ào sau chung kết

Trong video phát trực tiếp ngày 26/10, ông Nawat nói: "Nếu Việt Nam vào top 10 mới là không công bằng. Tôi đã cố gắng để đưa cô ấy vào top 20". Không những thế, ông còn so sánh Thiên Ân với đại diện của Lào, Malaysia, Ấn Độ, Philippines và nhiều quốc gia khác.

"Malaysia, Lào, Ấn Độ đẹp hơn nhưng không vào top. Các bạn đã vào top 20 rồi. Tôi không hiểu. Mọi thứ tôi đều chấm điểm. Cách hành xử của các bạn cũng ảnh hưởng đến việc chấm điểm trong tương lai", người đứng đầu Miss Grand International tiếp tục.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn sau chung kết, ông Nawat nhận xét Thiên Ân là thí sinh duy nhất có "phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to", nên không đáp ứng được tiêu chí hình thể.

Việc người đứng đầu một tổ chức hoa hậu công khai nói về ngoại hình của thí sinh có lẽ hiếm khi xảy ra. Trong bối cảnh hiện nay, khi vẻ đẹp đa dạng được khuyến khích, phát ngôn của ông Nawat càng bị chỉ trích.

Ngoài ra, cách ông Nawat khẳng định không quan tâm lượng người theo dõi trên mạng xã hội bị cho là bất nhất. Những gì diễn ra suốt hành trình Miss Grand International 2022 chứng minh điều ngược lại. Ban tổ chức hai lần mở bình chọn trên fanpage và tuyên bố chỉ tính điểm với những tài khoản đăng ký theo dõi trang. Thực tế, đây chỉ là chiêu trò để tăng follow và chưa từng có tiền lệ ở những sân chơi khác.

Cuối cùng, không con số nào được công bố. Thay vì trao hai giải trang phục dân tộc ấn tượng, ban tổ chức trao tổng cộng 4 chiếc cúp đồng đều. Nhiều người ví hệ thống bình chọn tại Miss Grand như một trò đùa.

Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International có phát ngôn gây tranh cãi. Ảnh: MGI.

Thành tích và điều tiếng

Đây không phải lần đầu Nawat Itsaragrisil có phát ngôn gây phản ứng. Từ khi khai sinh cuộc thi Miss Grand International vào năm 2013, bên cạnh những thành tựu đạt được, Nawat nổi tiếng với tính cách "drama", hơn một lần công kích Miss Universe - đấu trường sắc đẹp vốn được đánh giá uy tín nhất hiện nay.

Ông Nawat Itsaragrisil từng tuyên bố chỉ Hoa hậu Hoàn vũ mới xứng đáng cạnh tranh với "con cưng" của mình. Năm 2021, bà Teresa Chaivisut, Phó chủ tịch Miss Grand, trả lời phỏng vấn tờ Thai Rath: "Chỉ cần bảy năm nữa, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sẽ vươn lên thành cuộc thi nhan sắc số một, bỏ xa Hoa hậu Hoàn vũ!".

Nawat Itsaragrisil và cộng sự của ông rõ ràng không giấu tham vọng muốn lật đổ đế chế hàng chục thập kỷ Miss Universe. Vào đầu tháng 9, khi xuất hiện thông tin IMG rao bán Miss Universe cho nhà đầu tư khác với giá 20 triệu USD, Chủ tịch Miss Grand chia sẻ dòng trạng thái hàm ý "bán rẻ lắm, chỉ 20 triệu USD".

Một lần khác, fanpage của Miss Grand International đăng tải hình ảnh so sánh hai cuộc thi, trong đó ông Nawat đứng cạnh mẫu điện thoại sang trọng, bóng bẩy hơn.

Gần nhất, tại chung kết tối 25/10, fan sắc đẹp phát hiện ê-kíp Miss Grand International tiếp tục cà khịa Miss Universe bằng video hình hiệu. Theo hình ảnh, ban đầu dòng chữ "MU" xuất hiện trên bề mặt quả địa cầu. Ngay sau đó, chữ "MGI" xuất hiện và đập tan chữ "MU".

Nhiều ý kiến bình luận cách hành xử của Miss Grand International không "hòa bình" như thông điệp mà họ luôn truyền tải qua từng mùa thi. Vào năm 2018, khi trả lời phỏng vấn chuyên trang Global Beauties, Nawat Itsaragrisil từng phát biểu: "Tôi hoàn toàn tôn trọng Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ, và tôi biết cuộc thi của chúng tôi còn non trẻ hơn nhiều. Họ được biết đến nhiều hơn và có những khía cạnh tốt hơn Miss Grand International. Nhưng chúng tôi coi chính mình là đối thủ, chứ không phải các cuộc thi khác".

Một scandal nữa liên quan đến Nawat Itsaragrisil là vụ lùm xùm vào năm 2016 khi thí sinh Iceland tuyên bố bỏ thi Hoa hậu Hòa bình. Người đẹp này tiết lộ ông Nawat chê cô béo và yêu cầu phải ăn kiêng. Đại diện Iceland tỏ ra bức xúc, cho rằng chủ tịch cuộc thi nên tôn trọng vẻ đẹp quốc tế.

Các Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hội ngộ trong dịp kỷ niệm 10 năm. Ảnh: MGI.

Tuy nhiên, bỏ qua những mặt chưa tích cực nói trên, Nawat Itsaragrisil (sinh năm 1973) cũng được ghi nhận trong việc gây dựng thành công thương hiệu Miss Grand International sau 10 năm. Xuất thân là một MC nổi tiếng, từng tham gia đạo diễn, sản xuất các chương trình giải trí ở Thái Lan, Nawat đã đưa ra chiến lược phù hợp để phát triển cuộc thi. Quả nhiên, việc tận dụng mạng xã hội để tạo cảm giác gần gũi với khán giả, đẩy mạnh truyền thông giúp mang về hiệu ứng tốt cho Miss Grand qua từng mùa. Khâu tổ chức, từ thiết kế sân khấu cho đến các vòng thi, được chuẩn bị bài bản và chỉn chu.

Ngoài nước chủ nhà Thái Lan, Miss Grand từng được tổ chức tại Mỹ, Myanmar, Venezuela, Việt Nam... Mỗi năm, cuộc thi thu hút trên dưới 70 thí sinh tham gia với chất lượng ổn định. Những người đẹp từng đăng quang sân chơi này đa số đều được ủng hộ.

Global Beauties xếp Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vào top 6 cuộc thi lớn, bên cạnh Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái Đất và Hoa hậu Siêu quốc gia.

Nếu giữ vững phong độ, Miss Grand International có thể đi đường dài và gặt hái thành công hơn nữa. Song với những gì đang diễn ra, có lẽ sự bất ổn nằm ở chính ông Nawat Itsaragrisil - người điều hành cuộc thi.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-bat-on-sau-dem-chung-ket-miss-grand-2022-post1369191.html