Sự bệnh hoạn của kẻ dâm ô nữ sinh lớp 9 suốt 2 tiếng ngay tại trường

Cơ quan chức năng phát hiện, trong điện thoại của đối tượng Bảo, ngoài clip ghi lại cảnh dâm ô nữ sinh lớp 9 còn có nhiều đoạn clip phim người lớn.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 9 trường THCS Hùng Vương (TP Buôn Ma Thuột) bị nam thanh niên giả danh phụ huynh vào trường khống chế, dâm ô trong nhà vệ sinh, sáng 16/12, lãnh đạo công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Hữu Bảo (22 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Hữu Bảo khai có quen biết với nữ sinh qua mạng xã hội Facebook. Bảo khai nhận đã dùng điện thoại quay hình lại và dọa nữ sinh rằng, nếu báo cho ai biết thì sẽ phát tán clip lên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phát hiện, trong điện thoại của đối tượng Bảo, ngoài clip ghi lại cảnh dâm ô nữ sinh lớp 9 còn có nhiều đoạn clip phim người lớn.

Đối tượng Đỗ Hữu Bảo tại cơ quan công an

Đối tượng Đỗ Hữu Bảo tại cơ quan công an

Chia sẻ với PV Báo Phapluat, bà Mai Thị Hồng Hà - Trưởng phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột cho biết: "Đối tượng này có biểu hiện bệnh hoạn. Rất may là cơ thể em nữ sinh này chưa bị xâm hại. Phòng cũng đã yêu cầu nhà trường động viên, làm công tác tâm lý để nữ sinh sớm ổn định tinh thần".

Bà Hà cũng khẳng định phòng sẽ yêu cầu họp xem xét và xử lý trách nhiệm của bảo vệ cũng như ban giám hiệu nhà trường. Đồng thời, quán triệt tất cả các trường trên địa bàn nâng cao cảnh giác, không để xảy ra tình trạng tương tự.

Trước đó, sáng 14/12, đối tượng đã khống chế nữ sinh trong nhà vệ sinh suốt 2 tiếng và thực hiện hành vi dâm ô với nạn nhân. Trong quá trình dâm ô nữ sinh, Bảo còn dùng điện thoại quay lại hình ảnh và đe dọa nữ sinh sẽ phát tán hình ảnh này lên mạng xã hội nếu nói cho người khác.

Sau khi thực hiện hành vi dâm ô xong, đối tượng đã thả nữ sinh ra. Ngay sau đó, nữ sinh này đã chạy lên báo với giáo viên chủ nhiệm.

Tại cơ quan công an, Bảo thừa nhận hành vi của mình và cho rằng có quen biết với nữ sinh này từ trước qua mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, nữ sinh phủ nhận.

M.H (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/su-benh-hoan-cua-ke-dam-o-nu-sinh-lop-9-suot-2-tieng-ngay-tai-truong-20191216112746587.htm