Sự chuẩn bị của Nga và Ukraine cho đợt tấn công mới vào mùa xuân

Khi cuộc xung đột đã kéo dài hơn 1 năm và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, kho đạn dược của Nga và Ukraine đều dần cạn kiệt. Cả hai bên đang nỗ lực bổ sung kho dự trữ để giành lợi thế trong cuộc tấn công vào mùa xuân tới.

Bổ sung vũ khí và đạn dược

Ngày 15/3, Mỹ cam kết sẽ cung cấp “đầy đủ và nhanh chóng” cho Ukraine những vũ khí cần thiết cho cuộc phản công vào mùa xuân. Đây là một trong những nhu cầu quan trọng nhất trong bối cảnh thiếu hụt đạn dược trên toàn cầu, một phần do cuộc xung đột kéo dài.

Cường độ các cuộc tấn công trên chiến trường ở Ukraine đã gia tăng áp lực lên năng lực sản xuất vũ khí của Nga và phương Tây. Cả binh sĩ Nga và Ukraine đều nói rằng họ không có đủ đạn dược để theo kịp tốc độ chiến đấu hiện tại.

Binh sĩ Ukraine ở Chasiv Yar. Ảnh: New York Times

Binh sĩ Ukraine ở Chasiv Yar. Ảnh: New York Times

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các quan chức quốc phòng từ hơn 50 quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết các đồng minh “phải cung cấp cho Ukraine toàn bộ khả năng cho cuộc chiến phía trước”.

“Tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường để đáp ứng nhu cầu của Ukraine trong cuộc tấn công mùa xuân và xa hơn nữa”, ông nói.

Một quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine cho rằng số lượng xe tăng mà phương Tây hứa chuyển giao chỉ mang tính tượng trưng. Giới quan chức Ukraine nói mọi hy vọng về một cuộc phản công vào mùa xuân sẽ dựa vào viện trợ quân sự phương Tây và quân đội được huấn luyện.

“Nếu bạn có nhiều nguồn lực hơn, bạn sẽ tấn công tích cực hơn. Nếu bạn có ít nguồn lực hơn, bạn sẽ phòng thủ nhiều hơn. Chúng tôi sẽ phòng thủ. Đó là lý do tại sao tôi không tin tưởng vào một cuộc phản công lớn của chúng tôi. Tôi đang xem xét các nguồn lực”, vị quan chức nói.

Theo các nhà phân tích quân sự, với mức tiêu thụ đạn dược lớn của Nga và Ukraine, bên nào giành ưu thế trong cuộc đua tái vũ trang vào những tháng tới sẽ có lợi thế trên chiến trường trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột.

Trong khi đó, Nga đang chuẩn bị cho cuộc xung đột dài hơi. Moscow đã ra lệnh động viên một phần đầu tiên kể từ Thế chiến II và nỗ lực đặt nền kinh tế Nga vào chế độ thời chiến. Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định quyết tâm sẽ theo đuổi các mục tiêu đã đặt ra.

Ở thời điểm hiện tại, nhu cầu cấp thiết nhất của Ukraine là đạn dược cho pháo binh và hệ thống phòng không. Kiev nói rằng họ cần máy bay chiến đấu và sự chuyển giao vũ khí nhanh hơn từ Washington và các đồng minh khác theo như cam kết.

Sau cuộc họp trực tuyến kéo dài 5 giờ, ông Austin nói rằng Thụy Điển đã cam kết cung cấp cho Ukraine 10 xe tăng chiến đấu Leopard, Na Uy và Mỹ sẽ chuyển giao 2 hệ thống phòng không tiên tiến NASAMS.

Huấn luyện binh sĩ

Tuần này, Tổng thống Putin đã đến thăm một nhà máy sản xuất hàng không và thông báo Bộ Công Thương Nga đã chuẩn bị danh sách người lao động chuyên môn cao được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một cơ quan nghiên cứu có trụ sở tại Washington, nhận định, động thái này “có thể gợi ý rằng Điện Kremlin đang ưu tiên sử dụng những công nhân lành nghề trong việc sản xuất vũ khí của Nga hơn là những người lính chiến đấu trong quân đội Nga”.

Theo ISW, nhà lãnh đạo Nga đã công bố “một loạt cải cách để thu hút nhiều chuyên gia hơn đến làm việc tại các nhà máy sản xuất quân sự”.

Ngoài nỗ lực bảo đảm có thêm đạn dược và vũ khí, Ukraine và Nga đang tìm cách nâng cao năng lực chiến đấu cho các binh sĩ của họ. Hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện ở nước ngoài về các chiến thuật quân sự kiểu NATO và cách sử dụng các thiết bị phương Tây mới chuyển đến. Những binh lính này dự kiến sẽ tham gia cuộc xung đột trong những tháng tới.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho biết, nước này cũng đã phê duyệt 28.000 đơn xin gia nhập “các đơn vị tấn công” tình nguyện mới để hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Quốc gia. “Chúng tôi đã bắt đầu huấn luyện gần như tất cả các đơn vị”, ông nói Klymenko với các phóng viên vào tuần trước.

Lực lượng quân sự Ukraine đã bị hao mòn sau một năm giao tranh. Điều này khiến một số quan chức Ukraine đặt câu hỏi rằng nước này đã sẵn sàng trong tổ chức một cuộc tấn công mùa xuân hay chưa. Bên cạnh đó, còn có một lượng lớn binh lính mới ra chiến trường, chưa có nhiều kinh nghiệm.

“Điều quan trọng nhất trong trên chiến trường là kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ có một số binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu. Thật không may, tất cả họ đều đã chết hoặc bị thương”, một chỉ huy tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 46, cho biết.

Trong khi đó, một số nhà quan sát đánh giá rằng Nga có thể đang chuẩn bị cho kế hoạch huy động quân thứ hai cho cuộc tấn công vào mùa xuân trong tháng 4./.

Mai Trang/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/su-chuan-bi-cua-nga-va-ukraine-cho-dot-tan-cong-moi-vao-mua-xuan-post1007816.vov