Sự chung tay của xã hội giúp hai anh em có cơ hội được phẫu thuật

Khi sinh ra cả 2 anh em Hiện và Hanh đều không có biểu hiện ốm đau… Thế rồi đột nhiên cả 2 anh em đều mắc căn bệnh nặng là viêm dính khớp háng khiến việc đi lại khó khăn.

Theo TS-BS Đào Xuân Thành, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống, BV Bạch Mai chia sẻ: Trước đó, khoa đã tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Đình Hiện, SN 1995, ở huyện Hưng Hà, Thái Bình trong tình trạng hầu như không đi lại được, hai khớp háng dính chặt do di chứng của bệnh viêm cột sống dính khớp; bệnh nhân không thể duỗi chân, không đi được. Thậm chí việc ngồi của Hiện cũng rất khó khăn và luôn trong tình trạng đau đớn. Tình trạng này của em đã kéo dài suốt 11 năm.

Không chỉ thế, bác sĩ còn phát hiện bệnh nhân có rối loạn đông máu cần phải chuyển sang Trung tâm Huyết học để điều trị mới đảm bảo an toàn cho cuộc phẫu thuật thay hai khớp háng. Ngày 10-10-2018 ca phẫu thuật thay khớp háng toàn phần bên trái cho bệnh nhân Hiện do chính TS-BS Đào Xuân Thành thực hiện đã thành công tốt đẹp. Hiện tại chân bên trái của em đã không còn đau và có thể duỗi được.

Bác sĩ Phạm Thị Bích Mận - Trưởng Phòng CTXH trao quà của nhà hảo tâm cho bệnh nhân.

Đối với bác sỹ Đào Xuân Thành thì đây là ca bệnh rất đặc biệt bởi trước đó bác sỹ cũng từng khám cho một bệnh nhân là Hoàng Đình Hanh có hẹn mổ nhưng sau đó không thấy bệnh nhân quay lại. “Khi khám cho Hiện tôi lại không hề được biết đó là em trai của Hanh. Khi đã xếp lịch mổ cho Hiện thì Hanh mới gọi điện cho tôi và nói đó là em trai của mình. Mặc dù hiện tại việc đi lại của cháu cũng rất khó khăn nhưng cháu thấy em cháu đau hơn nên cháu nhường cho em trai mổ trước vì hoàn cảnh gia đình cháu rất khó khăn, không thể phẫu thuật cùng lúc cho cả hai anh em”.

Hai anh em Hanh-Hiện đều mắc bệnh giống nhau, cần thay 4 cái khớp háng, trong khi gia đình chỉ có thể vay mượn đủ tiền để phẫu thuật thay được 1 khớp. Và đến nay tình trạng của người anh nặng hơn người em do tiến triển của bệnh. Hanh đã bị dính toàn bộ cột sống từ cổ đến lưng, khớp háng cũng bị dính nên chỉ ngồi cũng đã rất khó khăn (phải kê vào mép ghế mới có thể ngồi được và rất khó để ngồi thẳng). Hàng ngày Hanh phải uống thuốc giảm đau liên tục, cứ 2 tiếng lại uống 1 lần. Hoàng Đình Hanh chia sẻ: “Em cũng buồn tủi nhưng mình là anh, không người anh nào lại tranh giành cơ hội của em mình cả"…

Trước hoàn cảnh đặc biệt của bệnh nhân, các bác sỹ khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống đã nhờ phòng Công tác xã hội của BV kết nối huy động các nguồn hỗ trợ từ cộng đồng để Hiện được thay nốt khớp háng thứ 2 và biết đâu sẽ là cơ hội cho Hanh cũng được phẫu thuật.

Và điều kỳ diệu đã đến, sau khi phòng Công tác xã hội, BV Bạch Mai phát đi lời kêu gọi, rất nhiều nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân đã chia sẻ và chung tay giúp đỡ để Hiện và Hanh được phẫu thuật. Ngày 30-10 vừa qua, ca thay khớp háng thứ 2 cho Hiện đã thành công tốt đẹp. Các bác sỹ cũng lên kế hoạch để phẫu thuật cho anh trai của Hiện là Hoàng Đình Hanh.

Với sự tận tâm của các thầy thuốc BV Bạch Mai, sự chung tay của toàn xã hội, ước mơ được đi trên chính đôi chân của mình với chàng thanh niên Hoàng Đình Hiện đang dần trở thành hiện thực.

Xúc động khi đón nhận tình cảm từ mọi người, hai anh em Hanh và Hiện gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bác sỹ của khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống cùng tấm lòng của các nhà hảo tâm, các anh chị của phòng Công tác xã hội đã cứu chữa và giúp đỡ cho hai anh em. Đó là động lực lớn để hai anh em vượt qua giai đoạn khó khăn này và có quyền hi vọng vào tương lai.

Các bác sỹ cho biết, sau khi phẫu thuật hai khớp háng thành công, bệnh nhân sẽ còn phải tập luyện và tiếp tục điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp. Con đường còn gian nan, tuy nhiên được phẫu thuật thay khớp háng là một cơ hội rất lớn để các cháu có thể tự sinh hoạt và viết tiếp những ước mơ của mình khi mới là những chàng trai mới ngoài 20 tuổi.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/su-chung-tay-cua-xa-hoi-giup-hai-anh-em-co-co-hoi-duoc-phau-thuat-126730.html