Sự cố Dòng chảy phương Bắc: Nga muốn NATO họp khẩn vì 'có quá nhiều sự thật ở đây'

Tối 11/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về những phát hiện gần đây liên quan vụ nổ hồi tháng 9/2022 tại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

Nga: NATO nên họp khẩn về vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc. (Nguồn: TASS)

Trên Telegram, bà Zakharova nêu rõ: "Có quá nhiều sự thật ở đây như vụ nổ đường ống, động cơ, bằng chứng chi tiết mà các nhà báo thu được. Vậy khi nào thì một hội nghị thượng đỉnh NATO khẩn sẽ được tổ chức để xem xét tình hình?".

Trước đó, nhà báo điều tra Seymour Hersh cho rằng, Mỹ dính líu các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

Theo nhà báo Hersh, thợ lặn Mỹ đã gài chất nổ dưới các đường ống Dòng chảy phương Bắc trong cuộc tập trận BALTOPS của NATO vào mùa Hè năm 2022 và cho nổ chúng vào tháng 9 năm ngoái, theo chỉ thị của Tổng thống Joe Biden.

Hồi tháng 9, Thụy Điển và Đan Mạch đã phát hiện 4 đoạn rò rỉ trong hai tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic.

Trong số 4 điểm rò rỉ này, 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 điểm thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Moscow đã nhiều lần nói rằng phương Tây đứng sau các vụ nổ tại đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 - các dự án cơ sở hạ tầng trị giá hàng tỷ USD vận chuyển khí đốt của Nga đến Đức dưới biển Baltic, nhưng chưa đưa ra được bằng chứng.

Các nước phương Tây đã phủ nhận những cáo buộc nói trên.

Trong khi đó, các nhà điều tra Thụy Điển và Đan Mạch - các quốc gia có vùng đặc quyền kinh tế, nơi xảy ra sự cố - cho biết, các vụ nổ là kết quả của hành động phá hoại, nhưng không cho biết ai phải chịu trách nhiệm.

(theo Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/su-co-dong-chay-phuong-bac-nga-muon-nato-hop-khan-vi-co-qua-nhieu-su-that-o-day-216372.html