Sự cố Dòng chảy phương Bắc: Nga nói 'vụ việc mờ ám', yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế khẩn cấp

Truyền thông Đức ngày 8/6 đưa tin, Nga yêu cầu điều tra làm rõ vụ nổ các đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 ở Biển Baltic.

Mỹ chỉ đích danh thủ phạm gây sự cố Dòng chảy phương Bắc. (Nguồn: indianexpress)

Mỹ chỉ đích danh thủ phạm gây sự cố Dòng chảy phương Bắc. (Nguồn: indianexpress)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Phải có một cuộc điều tra quốc tế khẩn cấp và minh bạch về những gì đang xảy ra hiện nay".

Tuyên bố này được đưa ra khi trước đó tờ Washington Post đưa tin, 3 tháng trước khi xảy ra các vụ nổ hồi tháng 9/2022, chính phủ Mỹ đã được một cơ quan tình báo châu Âu cho biết kế hoạch của quân đội Ukraine tiến hành các vụ nổ các đường ống Dòng chảy phương Bắc.

Ông Peskov nói: "Chúng tôi không biết những thông tin công bố như vậy sát với thực tế ở mức độ thế nào. Tuy nhiên, đó là một vụ việc mờ ám, cần được làm sáng tỏ".

Theo tờ Washington Post, Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã được cơ quan mật vụ châu Âu thông báo, nhóm gồm 6 thành viên thuộc đơn vị tinh nhuệ Ukraine có kế hoạch làm nổ tung các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên trong một hoạt động lặn bí mật.

Nhóm người này sẽ lái một chiếc thuyền thuê với danh tính giả đến khu vực các đường ống và sau đó lặn xuống tới các đường ống để đặt chất nổ. Kế hoạch được cho là rất chi tiết và rất giống với cuộc tấn công thực sự xảy ra tháng 9/2022.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng phủ nhận sự liên quan của Kiev trong các vụ được cho là tấn công phá hoại vào đường ống Dòng chảy phương Bắc.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/su-co-dong-chay-phuong-bac-nga-noi-vu-viec-mo-am-yeu-cau-mot-cuoc-dieu-tra-quoc-te-khan-cap-230307.html