Sự cố ngoại giao Mỹ-Đan Mạch từ ý định mua Greenland của ông Trump

Thông tin về việc mua Greenland rò rỉ ra từ kế hoạch tổ chức chuyến thăm của ông Trump tới Đan Mạch trong tháng 9. Trump sau đó xác nhận ông có ý định mua Greenland và còn nhắc đi nhắc lại điều này.

Băng tan tại Greenland. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Băng tan tại Greenland. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố rằng lãnh đạo Đan Mạch đã có những lời nói "không phù hợp" và "khó nghe" với ông.

Phát ngôn của Trump được đưa ra liên quan tới phản ứng từ phía chính phủ Đan Mạch, bắt nguồn từ ý tưởng mua vùng Greenland của ông.

Thông tin về ý tưởng này rò rỉ ra từ kế hoạch tổ chức chuyến thăm của ông Trump tới Đan Mạch trong tháng 9Trump sau đó xác nhận ông có ý định mua Greenland và còn nhắc đi nhắc lại điều này.

Trump cũng hứa sẽ không xây một tòa nhà mang tên ông nếu thương vụ thành công.Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngay lập tức đã gọi ý tưởng này "lố bịch." Bà nhấn mạnh "Greenland không phải một món hàng để bán".

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/su-co-ngoai-giao-mydan-mach-tu-y-dinh-mua-greenland-cua-ong-trump/591359.vnp