Sự cố tàu SE1 trật ray ở Bình Thuận: Thay đổi giờ khởi hành một số chuyến tàu

Do sự cố chạy tàu tại khu vực Bình Thuận vào sáng nay (27/1), một số chuyến tàu Tết tại ga Sài Gòn bị thay đổi giờ khởi hành, xuất phát chậm hơn.

Sáng 27/1, tàu SE1 trên hành trình từ Bắc vào Nam đã bị sự cố trật ray khi qua địa phận tỉnh Bình Thuận. Do sự cố trên, một số chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn trong ngày hôm nay sẽ bị chậm giờ khởi hành.

Người dân chờ tàu tại ga Sài Gòn (TP.HCM). Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, Tàu TN2, TN6 dự kiến xuất phát tại ga Sài Gòn sau 18 giờ. Tàu SQN4 dự kiến xuất phát tại ga Sài Gòn sau 22 giờ. Các đoàn tàu SE4, SE2, SE20, SE14, SE18, TN10 dự kiến sẽ xuất phát chậm vài giờ so với kế hoạch.

Đồng thời, do mật độ chạy tàu dịp Tết Kỷ Hợi 2019 đông và ảnh hưởng bởi sự cố nên một số đoàn tàu sẽ phải tổ chức chuyển tải qua khu gian trên. Hiện tại, ngành đường sắt đang khẩn trương khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến việc đoàn tàu SE1 chạy hướng Hà Nội-Sài Gòn bị trật bánh tại ga Sông Lòng Sông (Bình Thuận), ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách bằng ôtô giữa ga Cà Ná đến ga Sông Mao và ngược lại với gần 3.500 hành khách của 8 đoàn tàu.

Hiện trường vụ tàu SE1 bị trật ray sáng 27/1. Ảnh: FB Thanh Do.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), sự cố xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng nay tại khu vực ga Sông Lòng Sông, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Tàu SE1 chạy tuyến Hà Nội - Sài Gòn khi đang chạy vào ga Sông Lòng Sông, thì toa số 8 bị trật ray. Nhờ lúc tàu chạy với tốc độ chậm, nên 22 hành khách và nhân viên trên toa số 8 này vẫn an toàn.

Hàn Trầm

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/su-co-tau-se1-trat-ray-o-binh-thuan-thay-doi-gio-khoi-hanh-mot-so-chuyen-tau-17932