Sự cố thời trang khách mời khi lên sóng truyền hình: Lỗi về ai?

Với một chương trình truyền hình, bên nhà đài có thể có hoặc không yêu cầu về trang phục với khách mời.

Khách mời mặc như thế nào lên sóng mới hợp lý là câu chuyện đang được nhắc tới nhiều, tốn nhiều giấy mực của báo chí và trở thành đề tài bàn tán trong những buổi trà dư tửu hậu mấy ngày gần đây. Trước tới nay, với MC, người dẫn chương trình truyền hình thì việc sự cố trong trang phục không còn là chuyện xa lạ nhưng với khách mời, người được xem là nhân vật chính của chương trình cũng vướng phải lùm xùm trên thì đúng là chuyện “xưa nay hiếm”.

Hình ảnh mặc quần short, dép lê lên sóng của nhạc sỹ Phó Đức Phương đang gây ra làn sóng tranh cãi.

Mới đây, khi trở thành khách mời trong một chương trình về âm nhạc phát sóng vào ngày 30/7, tác giả của “Trên đỉnh Phù Vân”- nhạc sỹ Phó Đức Phương đã lên hình trong bộ trang phục áo sơ mi cộc tay, quần đùi và dép lê, bị nhiều người đánh giá không hợp nhãn với khán giả do thiếu tính chỉn chu.

Khi hình ảnh trên được phát sóng, người xem đã bất bình khi cho rằng, cách ăn mặc thoải mái có phần xuề xòa của vị nhạc sỹ 74 tuổi này là không tôn trọng khán giả và ngay cả nữ MC trước mặt mình. Vậy để hình ảnh không đẹp mắt ấy lên sóng, lỗi thuộc về ý thức khách mời hay sự sơ sài của phía Tổ chức sản xuất (TCSX)?

MC Trần Quang Minh

Biên tập viên, MC kỳ cựu của Đài Truyền hình Việt Nam- Trần Quang Minh cho rằng: “Với 1 chương trình truyền hình, bên nhà đài có thể có hoặc có thể không yêu cầu về trang phục. Yêu cầu tối thiểu là lịch sự, không hở hang, không chữ nghĩa quảng cáo hoặc thương hiệu hoặc tiếng nước ngoài. Còn những sự kiện quốc gia, thì nam phải mặc vest, đeo cà vạt; nữ thì có thể mặc áo dài, vest, váy cũng dài qua gối và quan trọng là lịch thiệp, chỉn chu”.

Nam MC của “Bữa trưa vui vẻ” cũng cho rằng, việc yêu cầu khách mời mặc trang phục như thế nào để lên sóng khá khó và thường bên TCSX phải liên hệ với nhân vật trước.

Anh cũng đồng quan điểm khi cho rằng, đáng nhẽ bên TCSX phải cân nhắc, nhắc nhở khách mời khắc phục sự cố trang phục hoặc nhắc nhở bộ phận quay phim xử lý hậu kỳ.

Lê Huỳnh Thúy Ngân: "Tôi luôn phải mang theo bộ trang phục dự phòng khi quay show".

Là khách mời thường xuyên của nhiều talkshow, nhiều gameshow và chương trình truyền hình, diễn viên Lê Huỳnh Thúy Ngân cho rằng, việc thời trang là thể hiện văn hóa của người mặc. “Hầu hết trang phục là khách mời tự chuẩn bị. Chương trình nào cũng dặn không được mặc hở quá và phông của chương trình màu gì thì mình tránh mặc màu đó để khỏi bị chìm”. Thông thường, cô sẽ chọn những trang phục lịch sự, phù hợp với phong cách cá nhân chứ không mạo hiểm mặc quá ngắn, quá hở, quá mỏng… vì dễ dính sự cố góc quay, máy quay. Và cần thiết, Thúy Ngân luôn mang theo một bộ trang phục dự phòng.

Hoàng Thùy Linh với sự cố bung cúc áo nhớ đời.

Trước đó, khi tham gia ghi hình “Bữa trưa vui vẻ”, Hoàng Thùy Linh vô tình bị bung cúc áo trên sóng trực tiếp. Do thiết kế trang phục quá bó sát nên khi ngồi, phần cúc áo đã trở nên phản chủ, mất mấy giây định định, nữ ca sỹ “Bánh trôi nước” mới khắc phục được sự cổ. Phía ê-kíp cũng điều chỉnh máy quay để những hình ảnh hớ hênh hạn chế lọt vào khuôn hình.

Hay nam MC Trấn Thành cũng từng dính sự cố tương tự trên sóng trực tiếp khi không may trượt chân ngã từ bục giám khảo xuống sân khấu. Vì Trấn Thành diện chiếc quần quá chật nên nó đã bị rách ngay ở phần nhạy cảm. Anh đã rất ngượng ngùng khi phát hiện sự cố tuy nhiên không thể làm gì được vì đang lên sóng trực tiếp.

Bảo Hằng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/su-co-thoi-trang-khach-moi-khi-len-song-truyen-hinh-loi-ve-ai-899750.html