Sự đau đầu dễ chịu của thầy Park Hang-seo

Cất hết Công Phượng, Quang Hải, HLV Park Hang-seo giữ lời hứa tạo điều kiện cho những tân binh được thử sức trong chiến thắng 1-0 của Olympic Việt Nam trước Oman tối 5-8, qua đó sớm vô địch cúp tứ hùng

So với trận ra quân thắng Olympic Palestine 2-1, HLV Park Hang-seo đã thay toàn bộ đội hình xuất phát khi chạm trán Olympic Oman ở lượt trận thứ hai Giải Bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018 diễn ra tối 5-8. Nhờ bàn thắng đẹp của Ðoàn Văn Hậu ở phút 89, Olympic Việt Nam đã đánh bại đội bóng đến từ Tây Á để sớm vô địch cúp tứ hùng dù vẫn còn trận đấu với Uzbekistan vào ngày 7-8.

HLV Park Hang-seo đã giữ lời hứa sẽ tạo điều kiện cho tất cả các tân binh được thử sức ở giải đấu chuẩn bị cho Á vận hội (ASIAD) 2018. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cất 9/11 cầu thủ đá chính ở trận gặp Palestine trên khán đài; Đình Trọng và Văn Hậu được đăng ký ở ghế dự bị và chỉ ra sân ở hiệp 2. Chính mục đích hướng đến thử nghiệm hết các cầu thủ có trong tay mà ở hiệp 1 trận đấu với Oman, Olympic Việt Nam không gây được đột biến dù cầm bóng vượt trội.

Hùng Dũng (10) có màn trình diễn khá tốt, khiến cuộc đua giành 1 trong 3 suất dành cho 4 cầu thủ trên 23 tuổi căng thẳng. Ảnh: HẢI ANH

Dù vậy, tiền vệ Hùng Dũng sẽ khiến HLV Park đau đầu trong việc phải chọn 3/4 cầu thủ trên 23 tuổi để giúp sức cho Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018. Anh liên tiếp có những pha đi bóng tốc độ và dứt điểm nguy hiểm, nhất là thời điểm HLV người Hàn Quốc tung thêm Ðình Trọng và Văn Hậu, những đồng đội trong màu áo Hà Nội FC. Chỉ tiếc rằng khi hàng công thiếu Công Phượng và Quang Hải, cộng thêm một chút thiếu may mắn của Văn Toàn hay Ðức Chinh, Olympic Việt Nam đã không thể ghi bàn trong 88 phút.

Tuy nhiên, đúng vào phút 89, Olympic Việt Nam đã sớm lên ngôi vô địch nhờ pha ghi bàn đẹp mắt của Ðoàn Văn Hậu. Pha vẩy chân trái đưa bóng đi vào góc cao khung thành thủ môn Mukhaini của Văn Hậu đã làm bùng nổ các khán đài sân Mỹ Đình. Bàn thắng ghi nhận sự trở lại vô cùng ấn tượng của Văn Hậu ở cấp độ đội tuyển, sau khi anh bị chấn thương ở giai đoạn cuối vòng bảng Giải U23 châu Á 2018.

Giành trọn 3 điểm, cộng với việc Uzbekistan thua Palestine 1-2 đồng nghĩa Olympic Việt Nam đã sớm đăng quang cúp tứ hùng. Tuy nhiên, điều này cũng không quá quan trọng với HLV Park Hang-seo bằng việc rất nhiều tài năng trẻ đang đáp ứng được lối chơi của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Việc phải loại 10 gương mặt sau trận đấu mang tính thủ tục với Olympic Uzbekistan sẽ là công việc khiến ông lúng túng, một sự đau đầu khá dễ chịu trước ngày lên đường sang Indonesia tham dự ASIAD 2018.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/su-dau-dau-de-chiu-cua-thay-park-20180805224539405.htm