Sư đoàn 10 khai mạc Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Sáng 13-8, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) khai mạc Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Đây là đại hội được Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm trong đoàn đơn vị. Dự đại hội có lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân đoàn 3, các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương trên địa bàn cùng 66 chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến.

Báo cáo trung tâm và các tham luận tại đại hội đã khẳng định, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua (PTTĐ) quyết thắng của Sư đoàn 10 giai đoạn 2013-2018 được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt hiệu quả tốt. Các phong trào, như: “Luyện giỏi, rèn nghiêm, tư tưởng vững vàng, SSCĐ cao”, “Dân vận khéo”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII), cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”, “3 thực chất”, “3 dứt điểm”, “3 mẫu mực” của Đảng ủy Quân đoàn 3 được triển khai rộng khắp.

Các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, như: “Đoàn kết, sáng tạo, lập công dâng Đảng”, “Thần tốc - Quyết thắng”, “70 ngày hành động kiểu mẫu”, “Tháng hành động cao điểm”, “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”, “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng”, “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất”… đã đột phá vào khâu yếu, mặt yếu với những nội dung, biện pháp cụ thể, tạo tính liên tục và giữ vững quyết tâm thi đua trong mỗi tập thể, cá nhân. Từ đây, PTTĐ của sư đoàn đã như vườn hoa khoe màu, đua sắc. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình hay, cách làm tốt được phổ biến, nhân rộng trong toàn sư đoàn.

 Quang cảnh Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

PTTĐ đã tạo động lực để Sư đoàn 10 đầu tư hàng trăm triệu đồng cùng hàng ngàn ngày công làm mới mô hình học cụ, xây dựng, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập hằng năm. Tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, vật chất huấn luyện, từ năm 2013 đến nay đã có hơn 250 sáng kiến, cải tiến; nhiều đề tài được Quân đoàn 3 đánh giá cao và đưa vào ứng dụng trong huấn luyện, giáo dục chính trị. Kết quả kiểm tra hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp. Tổ chức và tham gia diễn tập ở các cấp luôn đạt khá, giỏi, an toàn tuyệt đối. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng cơ động của sư đoàn không ngừng được nâng lên.

Đại biểu dự Đại hội dâng hoa, dâng hương Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ sư đoàn.

PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm”; “Yêu xe như con, quý xăng như máu”, mô hình “Đơn vị điểm chính quy - mẫu mực ngành kỹ thuật” và cuộc vận động 50 được cụ thể hóa với những nội dung, chỉ tiêu thi đua thiết thực trong từng năm, từng giai đoạn. Qua đó, động viên các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác hậu cần, tài chính; đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, cải thiện đời sống bộ đội với định lượng ăn thường xuyên bình quân hằng năm vượt định mức quy định trên 15%. Bảo đảm tốt vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ, riêng vũ khí trang bị kỹ thuật làm nhiệm vụ SSCĐ hệ số kỹ thuật luôn bằng 1.

Các đại biểu tham quan triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với PTTĐ yêu nước.

Trong 5 năm qua, Sư đoàn 10 được Bộ Quốc phòng tặng Danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện” (năm 2013, 2014); các bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc PTTĐ "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", trong thực hiện công tác cải cách hành chính và trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; UBND các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã thực hiện tốt công tác dân vận... Toàn sư đoàn có 2 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 1 tập thể và 1 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Có 2.578 lượt tập thể và 9.616 cá nhân được khen thưởng, trong đó có 37 tập thể đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 76 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Đoàn kết - Thống nhất - Kiên cường - Quyết thắng” của đơn vị 2 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trước đó, các đại biểu đã tham quan triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với PTTĐ yêu nước do Bảo tàng Quân đoàn 3 kết hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai - Kon Tum tổ chức; dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 10. Đại hội làm việc đến hết ngày 13-8.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-10-khai-mac-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-giai-doan-2013-2018-546715