Sư đoàn 309: Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Ngày 10/10, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân đoàn 4 đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong 5 năm qua, Sư đoàn 309 đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác. Cụ thể, đơn vị chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ, chiến thuật cho cán bộ, chiến sĩ. Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua quyết thắng với các cuộc vận động của quân đội, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua lan tỏa rộng khắp trong từng nhiệm vụ, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Dịp này, thủ trưởng Sư đoàn đã khen thưởng cho 26 tập thể, cá nhân suất sắc 5 năm qua

Trong 5 năm đơn vị có 43 tập thể được tặng cờ thi đua và danh hiệu đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến; hơn 900 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến. Có hơn 80 sáng kiến ứng dụng hiệu quả vào huấn luyện, học tập, đời sống. Chất lượng huấn luyện tiến bộ vững chắc, diễn tập chiến thuật bắn đạn thật các cấp đều đạt giỏi. Kiểm tra huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá giỏi. Bên cạnh đó, đơn vị làm tốt công tác dân vận, cử gần 2000 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, trích hơn 1 tỉ đồng chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo. Từ đó, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của sư đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Tại đại hội, những tập thể, cá nhân điển hình đã báo cáo, phổ biến kinh nghiệm cho các đơn vị, cơ quan học tập, đại hội cũng thảo luận đề ra giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới./.

Minh Tuấn - Lê Cầu

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/su-doan-309-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-giai-doan-2013-2018-post22849.html