Sư đoàn 309 Quân đoàn 4: Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

Ngày 28/9, tại Đồng Nai, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (27/9/1978 - 27/9/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Ngày 28/9, tại Đồng Nai, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (27/9/1978 - 27/9/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Được thành lập ngày 27/9/1978 nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Ngay sau khi thành lập được hơn 20 ngày, đơn vị đã bước ngay vào các chiến dịch lớn. Tiêu biểu như tiến công địch trên cao điểm 312 thuộc huyện Bô Keo, tỉnh Ratanakiri, Campuchia ngày 20/10/1978. Sau ba ngày, đơn vị giải phóng đường 19, nối liền hậu phương với các đơn vị tiền tuyến, tạo bàn đạp cho các trận tổng tiến công sau này. Trong 10 năm chiến đấu giúp nước bạn Campuchia, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn đã không tiếc máu xương, dũng cảm, hy sinh chiến đấu và giúp nước bạn xây dựng chính quyền. Sư đoàn tham gia 9 chiến dịch lớn, 1.267 trận đánh, loại khỏi vòng chiến đấu 12.084 tên địch, thu 6.744 súng, 113 xe ô tô, hàng chục tấn đạn dược...Giải phóng hơn 100 ngàn dân; hỗ trợ dân 43 tấn lúa giống, gần 17.000 tấn gạo, xây dựng 35 trạm xá, 68 trường học cho Campuchia... Dù ở trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, mỗi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309 luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ Tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Quân đoàn 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Sư đoàn 309

Thừa ủy quyền của Chủ Tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Quân đoàn 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Sư đoàn 309

Trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2018, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức biên chế và trang bị của đơn vị. Chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ, chiến thuật và năng lực chỉ huy, quản lý cho bộ đội. Trình độ, chất lượng huấn luyện tiến bộ vững chắc, diễn tập chiến thuật bắn đạn thật các cấp hàng năm đều đạt giỏi; chất lượng tổng hợp sẵn sàng cơ động chiến đấu được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cùng với đó, đơn vị có nhiều biện pháp đồng bộ, phối hợp với các địa phương, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng dự bị động viên.

Bộ binh Sư đoàn 309 tiến công địch trong diễn tập bắn đạn thật năm 2018

Bên cạnh đó, đơn vị làm tốt công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng nông thôn mới, cử hơn 20.740 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân 12 xã, phường của tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, trích hàng tỉ đồng chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo. Xây tặng 7 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3200 lượt người... góp phần giữ vững thế trận lòng dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sư đoàn luôn là đơn vị dẫn đầu khối thi đua của Quân đoàn 4.

Đại tá Nguyễn Khắc Lăng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309 diễn văn ôn lại truyền thống của Sư đoàn

Văn nghệ mừng công trong buổi Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Sư đoàn 309

Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309 đã phát huy truyền thống “Chiến đấu dũng cảm, giúp bạn tận tình, tự lực sáng tạo”. Ghi nhận thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia; Đảng, Nhà nước đã phong tặng Sư đoàn danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, Huân chương chiến công hạng Nhất, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba; Nhà nước Campuchia tặng thưởng Huân chương Ăngco - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Campuchia và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ngoài ra, Sư đoàn còn có 3 trung đoàn, 7 tiểu đoàn, 4 đại đội và 02 cán bộ được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó Trung đoàn 31 được tuyên dương 02 lần Anh hùng.

Các đại biểu tham quan nhà truyền thống của Sư đoàn

Chào cờ

Nhân dịp này, Sư đoàn 309 được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen ngợi./.

Minh Tuấn - Lê Cầu

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/su-doan-309-quan-doan-4-ky-niem-40-nam-ngay-thanh-lap-post22569.html