Sư đoàn 315, Quân khu 5: Đơn vị điển hình trong thực hiện Cuộc vận động 50

Năm 2023, Sư đoàn 315 được Quân khu 5 lựa chọn là đơn vị điểm trong thực hiện Cuộc vận động 'Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông' (Cuộc vận động 50 - CVĐ 50), giúp công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật có chuyển biến tích cực; nhiều hạn chế được khắc phục triệt để; góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các nhiệm vụ của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Dương Kiên - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 315 cho biết: “Với đặc thù đóng quân trên địa bàn ven biển miền Trung, có khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên phải đối diện với gió biển mang hơi nước mặn, gây khó khăn cho công tác bảo quản, bảo dưỡng, duy trì tuổi thọ của VKTBKT. Vì vậy, đẩy mạnh thực hiện CVĐ 50 là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách và lâu dài. Để CVĐ 50 đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn Sư đoàn thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao nhận thức cho mọi đối tượng, nhất là người chỉ huy cấp phân đội, đội ngũ cán bộ hậu cần, kỹ thuật, nhằm khai thác có hiệu quả VKTBKT ở tất cả các ngành: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; gắn CVĐ 50 với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phương tiện phòng, chống bão lụt luôn được đơn vị kiểm tra tình trạng kỹ thuật, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Tìm hiểu được biết, Sư đoàn thường xuyên giáo dục cho bộ đội ý thức bảo vệ của công, nêu cao vai trò trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là ngành được phân công quản lý. Theo đó, tất cả VKTBKT có trong biên chế đều được đăng ký, quản lý, thống kê theo dõi. Hệ thống kho tàng luôn được củng cố, nâng cấp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho VKTBKT. Bên cạnh việc nắm chắc số lượng, mức đồng bộ của VKTBKT; đơn vị còn duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra theo phân cấp, chế độ báo cáo về công tác quản lý, sử dụng VKTBKT; đồng thời làm tốt công tác kiểm kê 0h, ngày 1-1, 1-7 hằng năm đúng thủ tục, nguyên tắc, thời gian quy định. Cùng với đó, công tác bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT luôn được thực hiện đúng quy trình, đủ nội dung; 100% VKTBKT được bảo quản thường xuyên, định kỳ, ngắn hạn, dài hạn theo lịch; sửa chữa nhỏ, vừa 100% hỏng hóc của vũ khí, khí tài theo phân cấp. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được các cơ quan, đơn vị hưởng ứng nhiệt tình; nhiều sản phẩm được ứng dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Xác định đây công tác huấn luyện kỹ thuật là nhiệm vụ trọng tâm, nên ngoài việc huấn luyện theo chế độ quy định, Sư đoàn còn chú trọng huấn luyện công tác bảo đảm an toàn cho kho tàng, trạm xưởng, doanh trại. Qua kiểm tra, đều có đủ các phương tiện, dụng cụ phòng chống cháy nổ, hệ thống chống sét và được tổ chức canh phòng, bảo vệ an toàn. Song song với bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn giao thông cũng luôn được đơn vị thường xuyên quan tâm. Sư đoàn duy trì thực hiện nền nếp công tác kiểm tra phương tiện trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ, kiểm định an toàn kỹ thuật xe-máy (56/56 xe đạt yêu cầu), không để xảy ra tai nạn giao thông do lỗi kỹ thuật, ki-lô-mét an toàn xe quân sự đạt 227.135 Km = 100%; tham gia Hội thi Trạm, Xưởng sửa chữa cấp chiến thuật chiến dịch; xe tốt, lái xe giỏi trong LLVT Quân khu đoạt 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích và 1 giấy chứng nhận lái xe giỏi trong LLVT Quân khu.

Chỉ huy Sư đoàn 315 trao thưởng tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50 năm 2023.

Kết thúc giờ làm việc trong ngày, thực mục sở thị tại cổng gác, khi “tổ điều lệnh” gồm trực ban nội vụ và vệ binh kiểm tra lễ tiết tác phong của quân nhân; giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự trước khi ra vào doanh trại...; từ tác phong, động tác dứt khoát của người kiểm tra đến thái độ nghiêm túc của quân nhân được kiểm tra cho thấy nền nếp, chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật ở đơn vị này.

Thượng tá Lê Văn Hiểu - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 315 cho biết: “Trước mỗi đợt bộ đội nghỉ phép, Sư đoàn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xem clip về một số hình ảnh vi phạm trật tự ATGT dẫn đến tai nạn giao thông, một số tình huống chấp hành Luật Giao thông đường bộ và để quán triệt, nhắc nhở cho quân nhân nghiêm chỉnh chấp hành; viết cam kết không vi phạm. Qua đó, từng bước xây dựng văn hóa giao thông, phong cách lịch sự, văn minh khi tham gia giao thông và nêu cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong toàn Sư đoàn. Thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, vị trí, vai trò của CVĐ 50. Duy trì cơ sở kỹ thuật hoạt động có nền nếp, sắp xếp bố trí VKTBKT đúng quy định. Chú trọng công tác bảo đảm an toàn trong khai thác, sử dụng VKTBKT, an toàn trong huấn luyện, an toàn lao động và an toàn khi tham gia giao thông”.

Đẩy mạnh CVĐ 50 bằng những nội dung cụ thể, sát thực; công tác quản lý, khai thác VKTBKT ngày càng đi vào nền nếp; hệ số bảo đảm (Kbđ) hệ số kỹ thuật (Kt), hệ số đồng bộ của VKTBKT ngày càng cao; đáp ứng tốt yêu cầu bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Bài và ảnh: LÊ TÂY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/su-doan-315-quan-khu-5-don-vi-dien-hinh-trong-thuc-hien-cuoc-van-dong-50-752276