Sư đoàn 325 duy trì canh trực, sẵn sàng chiến đấu

Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ, trong những ngày tết, cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 luôn duy trì nghiêm các chế độ canh trực sẵn sàng chiến đấu. Tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, đặc biệt là chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhân dân yên tâm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.Binh nhất Đàm Duy Khánh, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2:Thượng úy Lâm Hải Mỹ, Phó Đại đội trưởng, Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2:Trung úy Lưu Xuân Thủy, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội Phòng không 16, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2:Thượng tá Nguyễn Sơn Dương, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2:

Tiếng kẻng báo động…

Khi tín hiệu vang lên, dù đang ở vị trí nào, chỉ huy các đơn vị đều nhanh chóng có mặt tại Sở chỉ huy đơn vị để nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hôm nay Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 đang tổ chức rèn bộ đội và luyện tập phương án A2…

Những tình huống giả định đều không được báo trước, nhưng khi mệnh lệnh được phát ra, toàn đơn vị đã sẵn sàng cho mệnh lệnh hành quân.

(Mình là chiến sỹ mình phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Thực hiện tốt nghĩa vụ của một người lính. Anh em chúng tôi an tâm tư tưởng công tác, tích cực luyện tập các phương án A, A2, phương án tác chiến tại chỗ bảo vệ đơn vị)

(Chúng tôi đã tổ chức luyện tập tất cả các phương án tác chiến và đảm nhiệm tất cả mục tiêu trong đơn vị được tốt. Đặc biệt chúng tôi chú trọng vào các động tác lên xuống xe và động tác gói buộc ba lô, quân tư trang của Bộ đội bảo đảm trong quá trình luyện tập)

Cùng với các phương án luyện tập hành quân thì việc luyện tập các phương án phòng không cũng được triển khai, nhất là trong dịp Tết…

Mọi hoạt động cảnh giới, theo dõi chặt chẽ các mục tiêu trên bầu trời tại trận địa phòng không được thực hiện thuần thục…

(Quá trình làm nhiệm vụ chúng tôi tăng cường các phương án luyện tập từ tác chiến phòng không đến công tác chuẩn bị về con người vũ khí trang bị vật chất để phục vụ cho nhiệm vụ trực sẵn sang chiến đấu)

(Chúng tôi tổ chức duy trì nghiêm nề nếp chế độ đặc biệt là chế độ trực chỉ huy trực ban trực thông tin và trực phòng không. Ngoài ra tổ chức các tổ tuần tra xung quanh khu vực đơn vị và tổ chức cho cơ quan hiệp đồng với chính quyền địa phương nơi đóng quân)

Dẫu không được chung vui sum vầy cùng gia đình trong những ngày Tết, nhưng cán bộ chiến sỹ tại Sư đoàn 325 đều xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên thao trường hay trên những cung đường hành quân, những người lính vẫn yên vui bên đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tất cả để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui đón Tết cổ truyền./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/su-doan-325-duy-tri-canh-truc-san-sang-chien-dau