Sư đoàn 330 (Quân khu 9): Phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' năm 2021

Hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào 'Tết trồng cây' và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, sáng nay (10/3), Sư đoàn 330 tổ chức phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo.

Tham dự buổi lễ còn có thủ trưởng các cơ quan Quân khu, chỉ huy Sư đoàn; các ban, ngành đoàn thể cùng chính quyền địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị và đơn vị kết nghĩa phối hợp trồng cây

Nhận thức rõ nguy cơ tiềm ẩn, cùng những thiệt hại to lớn do sự cố môi trường, thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra cũng như tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh trên địa bàn, LLVT Quân khu 9 đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ môi trường. Đã có nhiều dự án “trồng cây, gây rừng” được Quân khu triển khai, ứng dụng hiệu quả ở các cơ quan, đơn vị như: Dự án trồng rừng phòng hộ ven biển, đảo tại các tỉnh ven biển như: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang… Tại lễ phát động, đơn vị đã trồng hơn 3.000 cây, chủ yếu là cây gõ, hương, căm xe, dầu…

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vấn đề bảo vệ môi trường. Có kế hoạch trồng các loại cây vừa mang tính chất sinh thái vừa đem lại hiệu quả kinh tế và bảo đảm cây sinh trưởng tốt. Phối hợp chặt chẽ với địa phương, ngành chức năng trong công tác phòng chống cháy rừng và thường xuyên luyện tập các phương án để kịp thời xử trí các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, gương mẫu chấp hành, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường; kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu để ổn định đời sống và phát triển sản xuất. Năm 2021, Quân khu sẽ đầu tư kinh phí, phân bổ chỉ tiêu trồng trên 1 triệu cây xanh ở các cơ quan, đơn vị và kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả phong trào này./.

Tin, ảnh: Hữu Tài

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/su-doan-330-quan-khu-9-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-nam-2021-576115.html