Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Sáng 24-5, tại Bảo tàng Phòng không-Không quân, Sư đoàn 377 đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (27-5-1968/27-5-2023). Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Phạm Văn Tính – Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân chủng qua các thời kỳ; thủ trưởng các cơ quan và một số phòng, ban của quân chủng; lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn 377; đại biểu Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 377 và các đồng chí đã từng công tác tại sư đoàn qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 377.

 Thượng tá Nguyễn Ngọc Dũng – Sư đoàn trưởng Sư đoàn 377 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Dũng – Sư đoàn trưởng Sư đoàn 377 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngày 27-5-1968, Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định thành lập Sư đoàn Phòng không cơ động thứ ba, lấy phiên hiệu là Sư đoàn Phòng không 377. Lễ thành lập được tổ chức tại thôn Phù Lão, xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, tham gia chiến đấu trên nhiều mặt trận, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn, anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo, vượt mọi khó khăn, cơ động linh hoạt, bám trụ chiến đấu, thắng lợi vẻ vang, trưởng thành vững mạnh”. Với những thành tích xuất sắc đạt được, sư đoàn và 23 tập thể, 15 cá nhân đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá Hàn Anh Truyền – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong giai đoạn 10 năm gần đây (2012-2022): 10/10 năm sư đoàn đều đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện; Đảng ủy Sư đoàn hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; được Đảng, Nhà nước, Quân đội khen thưởng bằng nhiều hình thức; tiêu biểu là 4 năm liền (2014 - 2017) được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, năm 2017 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tá Nguyễn Ngọc Dũng – Sư đoàn trưởng Sư đoàn 377 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy những thành tích đạt được trong 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 377 hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao, quyết tâm xây dựng sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hiệp đồng cùng các lực lượng trên địa bàn, chủ động vượt mọi khó khăn, quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Trường Sa thân yêu của Tổ quốc, xứng đáng với tình cảm, niềm tin mà các đồng chí và nhân dân đã dành cho sư đoàn.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-377-quan-chung-phong-khong-khong-quan-to-chuc-gap-mat-nhan-ky-niem-55-nam-ngay-truyen-thong-729099