Sư đoàn 5, Quân khu 7: Sôi nổi thi đua huấn luyện giỏi, rèn nghiêm

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2023), những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) sôi nổi thi đua 'Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao'.

Để tạo đột phá, Sư đoàn cụ thể hóa thành nhiều mô hình hiệu quả, như “Mỗi tuần dành một giờ tự học”, “Mỗi tối một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Tiếp sức mùa huấn luyện”, “Tổ kiểm tra huấn luyện chéo”… Đơn vị cũng bảo đảm tốt thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ, giáo án và chăm lo tốt đời sống bộ đội.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoàng Duy, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 5, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Sư đoàn 5 nằm trong Đoàn 232, cánh quân phía Tây Nam siết chặt Sài Gòn. Sư đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến lược chia cắt lộ 4, không cho địch từ Sài Gòn rút chạy về miền Tây và không cho địch từ miền Tây lên ứng cứu Sài Gòn, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Khơi dậy truyền thống, Sư đoàn làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền và phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên sâu sát hướng dẫn hành động cụ thể cho chiến sĩ; từ đó khắc phục ngay những hạn chế, kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, chiến sĩ thi đua rèn luyện nâng cao thể lực, thuần thục kỹ, chiến thuật, chấp hành nghiêm kỷ luật, viết tiếp chiến công lộ 4 thời kỳ mới.

Dưới đây là một số hình ảnh thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm của Sư đoàn 5 (Quân khu 7):

Tập đánh bộc phá ống mở cửa.

Vượt vật cản.

Rèn thể lực.

Khắc phục vật cản.

Cân bằng súng ngắn bắn mục tiêu.

Tập gói buộc lượng nổ.

Rút kinh nghiệm "đầu bờ" trên bãi tập.

Tiếp sức mùa huấn luyện.

Biểu diễn văn nghệ trên bãi tập.

Gắn bông hoa điểm giỏi cho chiến sĩ mới bắn giỏi.

LÊ THUẬN – NGUYỄN HIỂN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-5-quan-khu-7-soi-noi-thi-dua-huan-luyen-gioi-ren-nghiem-726174