Sư đoàn 7 'về nguồn', tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo

Ngày 27 và 28-5, Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) và Hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh - Hà Nội tổ chức Chương trình 'về nguồn' tri ân gia đình chính sách và tặng quà học sinh nghèo trên địa bàn xã Bù Gia Mập.

Đại diện Ban tổ chức Chương trình “về nguồn” viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Long (Bình Phước).

Tại chương trình, đại diện Sư đoàn 7 và đơn vị tài trợ đã trao 15 chiếc xe đạp tặng 15 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 1 xe lăn tặng gia đình có con bị tàn tật và trao hơn 1.200 phần quà tặng học sinh là con của các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo của 4 trường học trên địa bàn huyện Bù Gia Mập. Mỗi phần quà gồm: Đồng phục học sinh, cuốn vở, đồ dùng học tập, bánh, sữa, thuốc bổ… Tổng giá trị quà tặng là 350 triệu đồng. Ngoài ra, Sư đoàn 7 trích quỹ của đơn vị tặng quà 6 thân nhân liệt sĩ (1 triệu đồng/suất).

Đại diện lãnh đạo Sư đoàn 7 và Cựu chiến binh Sư đoàn 7 cùng nhà tài trợ trao xe đạp tặng học sinh nghèo.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Điểu Thuận, Phó chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và những món quà đầy ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 cùng các đơn vị tài trợ luôn đồng hành, hỗ trợ địa phương. Đây là nguồn cổ vũ, động viên để cấp ủy, chính quyền xã Bù Gia Mập nỗ lực làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội.

Chương trình “về nguồn” tri ân, tặng quà tại xã Bù Gia Mập là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, truyền thống tốt đẹp của sư đoàn, nhằm góp phần chia sẻ, động viên gia đình chính sách và học sinh nghèo trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 7 (13-6-1966 / 13-6-2023).

Đại tá Lê Lương Quyền trao quà tặng thân nhân liệt sĩ tại địa phương.

Đại tá Lê Lương Quyền, Chính ủy Sư đoàn 7 cho biết: Những năm qua, cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 7 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả. Sư đoàn đã xây tặng hàng chục nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cùng nhiều phần quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại các địa phương... góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Tin, ảnh: LÊ BA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/su-doan-7-ve-nguon-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-hoc-sinh-ngheo-729471