Sử dụng AI phân tích kẻ địch trên chiến trường, quân đội Mỹ có những gì?

Quân đội Mỹ đã ký hợp đồng với công ty phần mềm tư nhân Palantir Technologies để xây dựng hệ thống trí thông minh nhân tạo (AI) có thể giúp binh lính phân tích vùng chiến trong thời gian thực.

Theo Washington Post, quân đội Mỹ đã ký hợp đồng với công ty phần mềm tư nhân Palantir Technologies để xây dựng hệ thống trí thông minh nhân tạo (AI) có thể giúp binh lính phân tích vùng chiến trong thời gian thựcvà theo dấu kẻ địch.

Quân đội Mỹ sử dụng hệ thống DCGS-A nhưng không hiệu quả. Ảnh: Washington Post.

Vào đầu tháng 3/2018, quân đội Mỹ đã bắt tay với 2 công ty Palantir và Raytheon để phát triển hệ thống AI quân sự. Động thái này sẽ giúp quân đội tiếp tục cải thiện "Hệ thống phân phối thông tin mặt đất" (gọi tắt là DCGS-A).

Nhiệm vụ của DCGS-A là giúp quân đội thu thập, phân tích thông tin về chuyển động của kẻ thù, thăm dò địa hình và thời tiết vùng tác chiến để tạo ra bản đồ chi tiết trong thời gian thực.

Được biết, người đứng sau Palantir Technologies là tỷ phú Peter Thiel. Ông có mối quan hệ mật thiết và là người cố vấn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giới quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng nếu không tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào vũ khí tự hành, Mỹ không thể chiếm ưu thế trước các đối thủ tiềm tàng như Nga và Trung Quốc.

Bruce Jettecho rằng: "Mọi người lo lắng về việc hệ thống AI có kiểm soát vũ khí hay không và hạn chế những việc được phép làm với AI".

Ngoài ra, ông cho rằng có một số tổ chức xã hội đã ngăn cản việc đưa AI vào vũ khí. Việc này cản trở quân đội sử dụng AI để tăng cường tốc độ phản ứng của hệ thống phòng thủ.

Theo nguồn tin thân cận, hệ thống DCGS-A cũ trị giá 2,3 tỷ USD, do các tập đoàn Lockheed, Raytheon và IBM phát triển.

Hệ thống này được binh sĩ Mỹ sử dụng rộng rãi trên chiến trường Afghanistan để dò tìm những quả bom cũngnhưdự đoán hoạt động của quân phiến loạn. Tuy nhiên, nó gặp phải nhiều giới hạn nghiêm trọng và không hiệu quả.

Các chuyên gia trong ngành cho biết đây là lần đầu tiên chính phủ thuê công ty phần mềm ở Thung lũng Silicon, hơn nữa, Quốc hội Mỹ cũng có khoản tài trợ dành riêng cho nó. Hợp đồng này có giá trị hơn 800 triệu USD.

Mặt khác, đây không phải lần đầu quân đội sử dụng AI vào thực tiễn. Vào tháng 2/2018, trường đại học Khoa học và Kĩ thuật tại Hàn Quốc đã gây hoang mang dư luận khi xây dựng phòng thí nghiệm vũ khí AI và robot sát thủ.

Sam (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/su-dung-ai-phan-tich-ke-dich-tren-chien-truong-quan-doi-my-co-nhung-gi-a427970.html