Sử dụng cờ Đảng đúng quy định

Ngày 11/5 vừa qua, tại Bình Dương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai 4 quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

Quang cảnh hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII tại tỉnh Bình Dương.

Quang cảnh hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII tại tỉnh Bình Dương.

Cờ Đảng là biểu tượng thiêng liêng

Theo ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Cờ Đảng (Đảng kỳ) là biểu tượng thiêng liêng, cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lá cờ Đảng luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, là niềm tin, niềm tự hào, là động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta phấn đấu, rèn luyện, cống hiến vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng và dân tộc.

Thế nhưng, trên thực tế, có lúc, có nơi cờ Đảng chưa được sử dụng phù hợp. Chẳng hạn, theo quy định, nền cờ màu đỏ tươi, nhưng nhiều cơ quan, đơn vị lại để màu cờ đỏ tím, hai mép cờ bị cong; sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc theo hình thể đang bay thấp sau lưng tượng Bác.

Cờ Đảng và cờ Tổ quốc treo ngoài trời lâu ngày bị bạc màu, bị sờn nhưng chậm được thay thế; hình cờ trên màn hình led hoặc màn chiếu lại để hằn các nếp gấp cách điệu như cờ đang bay nhưng trên màn hình thì thành các vệt đen; cờ Đảng được treo trước trụ sở nhưng bị cuộn lại, không nhìn rõ hình tượng “búa” và “liềm”. Cá biệt có nơi sử dụng cờ Đảng (trên phông sân khấu, tờ rơi, tài liệu, hình ảnh tuyên truyền…) lại không đúng mẫu cờ của Đảng hoặc kích thước không phù hợp… Những hiện tượng đó tuy không phổ biến nhưng thể hiện sự thiếu nghiêm túc của một số tổ chức, cá nhân, làm giảm tính thiêng liêng của cờ Đảng, gây dư luận không tốt.

Quy cách cờ Đảng

Quy định số 99-QĐ/TW về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng là quy định có ý nghĩa rất quan trọng. Quy định bao gồm 5 chương, 26 điều, nêu rõ quy cách cờ Đảng, nguyên tắc, đối tượng sử dụng và thời gian treo cờ Đảng; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện quy định này; góp phần tạo sự thống nhất trong sử dụng cờ Đảng, hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự trang nghiêm của Đảng, qua đó giáo dục, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cụ thể, về quy cách cờ Đảng, cờ Đảng hình chữ nhật, kích thước chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở giữa có biểu tượng “Búa - Liềm”. Tùy vào quy mô, tính chất sự kiện và mục đích sử dụng mà lựa chọn kích thước cờ cho phù hợp, nhưng phải bảo đảm đúng quy cách nêu trên.

Hình “Búa” và hình “Liềm” đặt vuông góc với nhau (không có nét chồng tại chỗ giao nhau giữa “Búa” và “Liềm”). Đường kính của “Búa - Liềm” bằng 4/10 chiều ngang lá cờ; “Búa - Liềm” đặt ở trung tâm của lá cờ; hình “Búa” đặt chếch lên 45 độ so với chiều ngang lá cờ, hình “Liềm” đặt vuông góc so với hình “Búa”; cán “Búa” và cán “Liềm” hình chữ nhật; mặt trên cùng đầu “Búa” tạo thành đường thẳng với đỉnh nhọn lưỡi “Liềm”; điểm giao giữa cán “Búa” và đầu “Búa” tạo thành đường thẳng với mặt trên cán “Liềm”; điểm dưới cùng của cán “Búa” tạo thành đường thẳng ngang với điểm dưới cùng của cán “Liềm”.

Nền cờ màu đỏ tươi (như màu của cờ Tổ quốc); biểu tượng “Búa - Liềm” màu vàng tươi (như màu ngôi sao vàng 5 cánh của cờ Tổ quốc).

Cờ Đảng luôn treo sát cùng với cờ Tổ quốc khi trang trí khánh tiết

Ban Bí thư yêu cầu sử dụng cờ Đảng đúng mục đích, quy cách, phù hợp với tính chất sự kiện; tuyệt đối không sử dụng cờ Đảng hư, sờn, rách, xuống màu, bong tróc.

Cờ Đảng luôn treo sát cùng với cờ Tổ quốc khi trang trí khánh tiết: Cờ Đảng ở bên trái, cờ Tổ quốc bên phải nhìn từ dưới lên hoặc nhìn từ ngoài vào; kích thước, độ mới của hai cờ phải tương đương và đặt ngang bằng nhau; biểu tượng “Búa - Liềm” của cờ Đảng phải hướng lên phía trên. Vị trí, địa điểm treo cờ Đảng cần bảo đảm mỹ quan, trang trọng, đồng bộ với không gian chung; tuyệt đối không để lá cờ chạm đất.

Quy định cũng nêu rõ cách thức sử dụng cờ Đảng khi trang trí khánh tiết hội trường, phòng họp, phòng tiếp khách, phòng truyền thống và khuôn viên của cơ quan, đơn vị; khi tổ chức các hoạt động và sinh hoạt của Đảng; trên sân khấu, lễ đài tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội ngoài trời; trên đường phố, quảng trường, khu trung tâm; trên bàn làm việc của cán bộ, công chức lãnh đạo trong cơ quan thuộc hệ thống chính trị các cấp; tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình; tại đền thờ, khu lưu niệm, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; di tích lịch sử cách mạng; nghĩa trang liệt sĩ và công trình tưởng niệm liệt sĩ; tại nơi tổ chức các hoạt động đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước;…

Thu hồi và thay thế cờ Đảng không đúng quy cách, bị hỏng, bạc màu

UBND các cấp có trách nhiệm triển khai thực hiện việc thu hồi và thay thế cờ Đảng không đúng quy cách, bị hỏng, bạc màu.

Người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên chỉ đạo rà soát, thu hồi cờ Đảng không đạt chuẩn, bị hỏng tại cơ quan, đơn vị nơi mình phụ trách và có biện pháp, hình thức thay thế kịp thời.

NGỌC NGUYỄN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202305/su-dung-co-dang-dung-quy-dinh-979650/