Sử dụng máy giặt không đúng cách sẽ nhanh hỏng

Rất nhiều chị em đang mắc phải sai lầm khi sử dụng máy giặt khiến chúng bị nhanh hỏng.

Dùng nhiều bột giặt, nước giặt hơn yêu cầu

Dùng quá nhiều bột giặt gây hại máy. Nguồn ảnh: Internet

Rất nhiều người vẫn có thói quen cho nhiều bột giặt hay nước giặt vào máy giặt và nghĩ rằng quần áo sẽ được sạch hơn, đặc biệt là khi phải giặt quần áo quá bẩn, quần áo bám nhiều bụi, bùn đất…

Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều bột giặt hay nước giặt trong mỗi lần giặt sẽ khiến máy không dùng hết, lượng nước giặt còn thừa không được xả hết ra ngoài, dễ gây tắc máy mà quần áo sau khi giặt vẫn không sạch. Bạn nên dùng bột giặt hay nước giặt tùy theo từng loại quần áo và trọng lượng của máy giặt theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Để tiết kiệm tiền, nhiều người mua xà phòng loại giặt tay để dùng giặt máy hoặc mua bột giặt, nước giặt cho cửa trên để dùng cho máy cửa trước, điều này rất ảnh hưởng đến máy bởi loại xà phòng giặt tay hay giặt cửa trên cho lượng bọt rất nhiều, có thể dẫn đến bọt trào ra ngoài thùng, gây hư hỏng các bộ phận của máy. Khi xả quần áo cũng tốn nước hơn vì phải xả nhiều lần mới hết bọt.

Đi đôi với đó là việc cho quá nhiều bột giặt một lần giặt với tâm lý cho nhiều càng sạch, trên thực tế điều này cũng khiến máy hoạt động mệt hơn, tốn nhiều nước để xả sạch hơn.

Quên kiểm tra và phân loại quần áo trước khi cho vào giặt

Những vật dụng còn sót lại trong túi quần, túi áo hay khóa kéo, cúc cài của quần áo có thể làm hỏng lồng giặt khi máy hoạt động. Việc cần làm trước khi giặt là kiểm tra và loại bỏ các vật dụng có nguy cơ gây hại cho máy. Với những món đồ có khóa kéo và cúc cài, bạn nên kéo hết khóa, cài hết cúc và lộn trái quần áo lại.

Việc phân loại quần áo theo chất liệu vải, theo màu sắc… sẽ giúp bạn bảo vệ tối đa độ bền đẹp của quần áo, giúp quần áo không bị phai màu hay lem màu. Với các loại quần áo bằng chất liệu mỏng, dễ co giãn như lụa, len hay đồ lót, tốt nhất nên để vào túi giặt để giữ độ bền cho quần áo.

Để nhiệt độ nước quá cao

Quần áo sẽ giữ được hình dạng và màu sắc tốt hơn nếu bạn giặt chúng ở nhiệt độ thấp. Bên cạnh đó, nước ấm hoặc nước lạnh có thể xử lý bụi bẩn giống nước nóng nếu bạn có một chiếc máy giặt tốt và loại xà phòng giặt thích hợp. Chỉ những loại như vải lanh hay khăn tắm mới nên giặt ở khoảng 87 độ C để khử trùng. Các chất liệu còn lại nên được giặt ở nhiệt độ thấp.

Sử dụng nước xả vải cho tất cả các loại quần áo

Tác dụng của nước xả vải chính là làm mềm vải và giúp việc ủi quần áo dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nó cũng làm giảm độ thấm hút của vải theo thời gian. Thế nên tốt nhất là bạn đừng sử dụng nó cho các loại khăn tắm, đồ thể thao, hoặc các vật dụng được làm từ các sợi nhỏ như sợi nhân tạo spandex.

Cho đồ lót vào máy giặt

Chế độ giặt tự động sẽ khiến áo ngực của bạn dễ giãn ra và mất hình dáng ban đầu, thế nên, tốt nhất là bạn giặt chúng bằng tay. Kể cả với đồ lót ren hay đồ bơi cũng vậy. Ngược lại, quần tất nilong có thể được giặt trong máy giặt, nếu tuân thủ theo các quy tắc đơn giản như sử dụng nước giặt thích hợp, giặt ở khoảng hơn 30 độ C, cho chúng vào túi giặt riêng biệt, và lột mặt trong ra ngoài.

Theo Hướng Dương/Tiêu dùng

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/su-dung-may-giat-khong-dung-cach-se-nhanh-hong/20210616053603187