Sử dụng thuốc kháng đông đường uống trong quản lý huyết khối và đột quỵ

Dự phòng và điều trị đột quỵ các bệnh lý huyết khối như thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm giảm gánh nặng cho ngành y Việt Nam.

Trong khuôn khổ đó, hơn 2.000 chuyên gia y tế tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước tham dự chuỗi hội thảo Extra Moment của Hội Tim mạch Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của công ty Bayer để thảo luận về vấn đề trên.

Các chuyên đề về sử dụng kháng đông cho bệnh nhân rung nhĩ, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở các nhóm bệnh nhân nguy cơ cao như người suy thận, tiểu đường, cao tuổi là những nội dung trọng yếu của sự kiện.

Hơn 2.000 chuyên gia y tế tham dự chuỗi hội thảo Extra Moment của Hội Tim mạch Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của công ty Bayer.

Phát triển nguồn lực dự phòng và điều trị các biến chứng huyết khối và đột quỵ

Với mục tiêu giúp người dân Việt Nam được hưởng sự chăm sóc sức khỏe tim mạch toàn diện, trong nhiều năm qua, Hội Tim Mạch Việt Nam không ngừng hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước để mang đến nhiều chương trình hội thảo khoa học, hỗ trợ cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ tại nhiều tỉnh thành.

Thông qua chuỗi hội thảo khoa học Extra Moment, các y bác sĩ, dược sĩ cùng nhau chia sẻ, thảo luận và cập nhật các quan điểm điều trị và dữ liệu lâm sàng mới trong nhóm bệnh lý tim mạch và huyết khối, đồng thời tiếp thu các kinh nghiệm quý giá từ các chuyên gia đầu ngành trong việc lựa chọn và sử dụng kháng đông trên nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao, qua đó có thể cải thiện hiệu quả điều trị cho bệnh nhân tim mạch và huyết khối, giúp họ có thêm hy vọng và thêm nhiều những khoảnh khắc yêu thương bên người thân yêu, đúng như tên gọi của chiến dịch “Extra Moments”.

Chương trình có sự góp mặt của 2 giáo sư quốc tế cùng 4 vị chủ tọa bao gồm GS.TS.BS Nguyễn Lân Việt, GS.TS.BS Trương Quang Bình, GS.TS.BS Võ Thành Nhân, PGS.TS.BS Đinh Thị Thu Hương và nhiều báo cáo viên là những chuyên gia tim mạch và thần kinh hàng đầu tại Việt Nam.

GS.TS.BS Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch thường trực Hội Tim Mạch Việt Nam chia sẻ: “TNhững chương trình như thế này là rất cần thiết vì các kiến thức y khoa liên tục thay đổi, yêu cầu đội ngũ y tế phải thường cập nhật để có thể nâng cao hiệu quả trong việc điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân”.

Ông Ingo Brandenburg, Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam phát biểu tại hội nghị: “Bên cạnh phát huy thế mạnh nội tại về nghiên cứu và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe, chúng tôi tiếp tục hợp tác và đồng hành cùng đội ngũ chuyên gia y tế trong việc nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn, khám phá các phương thức và hướng tiếp cận mới trong điều trị với mong muốn tạo ra những chuyển biến tích cực cho sức khỏe người bệnh, từ đó giảm bớt những gánh nặng do các bệnh lý tim mạch và huyết khối gây ra cho người bệnh, cộng đồng và hệ thống y tế nói chung”.

Chương trình nhận được sự quan tâm của cộng đồng y khoa trên cả nước với rất nhiều câu hỏi, tình huống lâm sàng được đưa ra bàn luận sôi nổi trong 2 ngày sự kiện.

Dùng thuốc kháng đông đúng cách để đảm bảo hiệu quả điều trị và tránh các biến cố nguy hiểm

Thuốc kháng đông giúp giảm thiểu nguy cơ hình thành các cục máu đông có thể gây ra biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Cho đến hiện tại, kháng đông vẫn là điều trị nền tảng giúp dự phòng và điều trị các biến cố huyết khối liên quan đến rung nhĩ và thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch.

Thuốc kháng đông truyền thống, là các thuốc kháng vitamin K, mặc dù có hiệu quả điều trị, song cũng có nhiều hạn chế liên quan đến đường dùng, đặc tính dược động học, nguy cơ biến chứng xuất huyết. Sự xuất hiện của các kháng đông đường uống không kháng vitamin K (NOAC) đã mở ra kỷ nguyên mới trong điều trị kháng đông. Các NOAC khắc phục được phần nào các nhược điểm của kháng đông truyền thống, có ưu thế về hiệu quả và độ an toàn đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu lớn.

GS.TS.BS Nguyễn Lân Việt chia sẻ tại hội thảo khoa học Extra Moment.

GS.TS.BS Nguyễn Lân Việt cho biết: “Các NOAC có nhiều ưu điểm vượt trội như hiệu quả kháng đông tốt và độ an toàn tương đối cao. Thống kê cho thấy tỉ lệ biến cố như xuất huyết nặng ít hơn khi dùng NOAC. Đặc biệt, người bệnh có thể được cân nhắc cho liều uống tương đối cố định và không cần xét nghiệm máu định kỳ thường xuyên như khi sử dụng các thuốc kháng đông truyền thống”.

“Tùy theo tình trạng bệnh lý, hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của người bệnh mà người thầy thuốc cân nhắc sử dụng loại thuốc kháng đông phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị và dự phòng huyết khối, hạn chế các biến cố có thể xảy ra”, GS.TS.BS Nguyễn Lân Việt nói thêm.

Sử dụng kháng đông đường uống cần tuân thủ phác đồ điều trị

Tuy nhiên, trên thực tế, việc sử dụng kháng đông ở Việt Nam vẫn chưa được tối ưu. Tỷ lệ bệnh nhân được sử dụng kháng đông khi có chỉ định còn thấp, mức độ tuân thủ trong quá trình điều trị còn chưa cao. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả điều trị và sức khỏe bệnh nhân.

Khi sử dụng các thuốc kháng đông đường uống, bệnh nhân cần ghi nhớ các lưu ý của bác sĩ, tuân thủ nghiêm ngặt theo phác đồ điều trị, uống thuốc đều đặn, đúng liều lượng, đúng thời điểm và không tự ý tăng giảm liều khi không có chỉ định của bác sĩ.

Bên cạnh đó, khi sử dụng thuốc chống đông bệnh nhân cũng cần lưu ý hạn chế các hoạt động dẫn đến nguy cơ chảy máu và thăm khám theo đúng lịch hẹn. Trong trường hợp cần phẫu thuật hoặc thực hiện thủ thuật, người bệnh phải thông báo cho bác sĩ về việc dùng thuốc kháng đông. Người bệnh cũng cần lưu ý điều chỉnh và rèn luyện lối sống lành mạnh như giảm tiêu thụ muối, thực phẩm nhiều dầu mỡ, giảm rượu bia, cai thuốc lá, mỗi ngày thể dục vận động, không để thừa cân béo phì.

Kim Mỹ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/su-dung-thuoc-khang-dong-duong-uong-trong-quan-ly-huyet-khoi-va-dot-quy-ar768300.html