Sử dụng vốn vay hiệu quả, đồng bào Khmer Phụng Hiệp thoát nghèo

Những năm gần đây, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế nông nghiệp đã phát huy hiệu quả ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Ðường vào xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp được mở rộng, bê-tông hóa khang trang, sạch đẹp.

Trưởng Phòng Dân tộc huyện Phụng Hiệp Trương Quang Vinh cho biết, đồng bào Khmer ở huyện Phụng Hiệp sống đan xen với người Kinh ở hầu hết các ấp. Vì vậy, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi được bà con chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau thực hiện rất hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Phượng ở ấp Tân Quới Kinh, xã Tân Bình vừa xuống giống dưa hấu được hơn một tháng. Chị nói: "Dưa hấu này tôi trồng bán quanh năm. Trước đó, vợ chồng tôi đã trúng được một vụ ớt, thu nhập khá lắm. Việc trồng dưa hấu cũng là nhờ tôi học hỏi hàng xóm vì thấy thu nhập từ trồng dưa cao hơn trồng lúa". Người hàng xóm mà chị Phượng nói chính là chị Thạch Kim Cương. Chị Cương cho biết: "Mấy năm trước, do ít đất sản xuất, gia đình tôi được xã vận động chuyển đổi sang trồng dưa hấu, mỗi năm trồng ba vụ dưa, cho nên thu nhập cũng khấm khá". Có được thành công từ việc trồng dưa hấu, chị Cương lại hướng dẫn chị Phượng kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa. Hai chị nói vui "có qua có lại" vì chị Phượng cũng chia sẻ kinh nghiệm trồng nấm bào ngư của gia đình mình với chị Cương. Chị Phượng bộc bạch: "Sau khi tham gia lớp tập huấn do Hội Nông dân xã tổ chức, tôi thử trồng nấm, thấy hiệu quả. Thu nhập từ nấm mỗi ngày cũng đủ lo mọi chi phí trong gia đình và hai đứa con đi học. Còn tiền từ rẫy dưa, tôi để tích lũy". Theo anh Mai Chí Toại, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Bình, hội đã triển khai, nhân rộng nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao để bà con nông dân trong các ấp triển khai thực hiện. Ngoài ra, nhiều hộ thực hiện mô hình kinh tế nông nghiệp còn được UBND tỉnh Hậu Giang cho mượn vốn đầu tư theo Ðề án 1.000 của tỉnh. Khi tham gia dự án, các hộ được vay vốn để mua cây giống, sau thời gian ba năm sẽ hoàn vốn và không tính lãi.

Chồng chị Phượng là anh Tô Hùng, người dân tộc Khmer, cho biết, hai vợ chồng chỉ có 1,75 công đất vườn quanh nhà. Ðất canh tác nhiều năm nên bạc màu, trồng cây gì cũng cho năng suất thấp. Hai vợ chồng chủ yếu sống bằng nghề làm thuê xa xứ. Khi Nhà nước hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh chị theo Chương trình 134, hai vợ chồng quyết tâm trở về quê làm kinh tế nông nghiệp. Nhà nước cho vay vốn sản xuất, anh chị mua giống vịt, gà về thả, xây chuồng nuôi heo. Phân heo, gà, anh chị ủ dùng để cải tạo đất, làm rẫy trồng dưa. Ðể bán được giá cao hơn, khi dưa thu hoạch, chị chèo ghe ra tận chợ Bảy Ngàn bán lẻ. Thấy anh cần cù và làm ăn hiệu quả, địa phương chọn gia đình anh để thực hiện mô hình kinh tế thử nghiệm. Tích lũy dần, gia đình vừa mua được thêm bốn công đất ruộng quanh nhà và mua được chiếc vỏ lãi máy xăng, trị giá hơn 15 triệu đồng để đi bán dưa hấu và các loại rau màu khác. Anh Hùng phấn khởi nói: "Nhờ Nhà nước hỗ trợ vốn cất nhà, vốn sản xuất, vợ chồng tôi mới có được thành quả như ngày hôm nay".

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp Huỳnh Văn Vũ, các chương trình hỗ trợ của Nhà nước đã giúp nhiều hộ Khmer thoát nghèo, vươn lên khá giả. Cũng ở ấp Tân Quới Kinh, anh Lý Thanh sau khi sử dụng vốn hỗ trợ của Nhà nước để chuộc lại phần đất mà gia đình đã cầm cố trước đây lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Ðến nay, gia đình đã phát triển sản xuất và thoát nghèo bền vững. Căn nhà lá xưa kia của anh Thanh đã được thay thế bằng căn nhà tường khang trang, có hàng rào bao quanh nhà. Ngoài xe gắn máy, anh Thanh còn sắm đầy đủ đồ dùng trong gia đình… Bà Thị Cum, mẹ anh Thanh nói: "Không có Nhà nước hỗ trợ vốn làm ăn, mẹ con tôi đâu có được cơ ngơi đầy đủ như hôm nay. Chẳng những vậy, Nhà nước còn kéo điện, nước tới nhà cho mình xài nữa". Còn ông Lý Ðen, ở ấp 4, xã Hòa An thì tâm sự: "Nói thiệt, nhờ có Nhà nước hỗ trợ vốn để sản xuất, tôi tích lũy xây được nhà đẹp như vậy…".

Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang Ký Hiếu Thanh khẳng định, khi các chính sách hỗ trợ đặc thù của Nhà nước dành cho đồng bào DTTS đi vào cuộc sống, những hộ chăm chỉ làm ăn đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để vươn lên thoát nghèo. Từ đó, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn tỉnh, làm cho đời sống đồng bào dân tộc Khmer ngày càng sung túc, đầm ấm hơn.

Bài và ảnh: ÐỖ NAM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37384102-su-dung-von-vay-hieu-qua-dong-bao-khmer-phung-hiep-thoat-ngheo.html