Sự giận dữ của Sadio Mane

Liverpool thắng trên sân Burnley 3-0. Lần đầu tiên, á quân Premier League giữ sạch được lưới nhà ở mùa giải này khi thủ môn Adrian bắt chính thay cho Alisson phải nghỉ thi đấu dài ngày vì chấn thương. Chiến thắng ở Burnley đánh dấu mốc son mới trong giai đoạn cầm quân của HLV Jurgen Klopp ở Anfield. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử của “The Kop” có chuỗi 13 trận thắng liên tiếp ở Premier League dù vắt qua hai mùa giải. Kỷ lục 12 trận toàn thắng được Sir Kenny Dalglish xác lập từ năm 1990.

Sadio Mane không hài lòng khi bị thay ra dù đã ở phút 85.

Sadio Mane không hài lòng khi bị thay ra dù đã ở phút 85.

Trong 3 bàn thắng của Liverpool có một bàn phản lưới nhà của Chris Wood, một bàn của Sadio Mane và bàn cuối cùng thuộc về Roberto Firmino. Bàn của Mane do Firmino kiến tạo. Bàn của Firmino được Mohamed Salah chuyền cho. Nói tóm lại, bộ ba này vẫn tấn công khá ổn: có tổng cộng 7 bàn thắng và 5 pha kiến tạo sau 4 trận. Liverpool là đội duy nhất toàn thắng ở Premier League mùa này.

Sadio Mane được HLV Klopp thay ra ở phút 85 bằng Origi. Tiền đạo Senegal nổi khùng khi bước vào khu kỹ thuật. Đội trưởng Henderson và tiền đạo Firmino được thay ra cùng lúc vỗ về nhưng Mane vẫn tức tối. Tiền đạo 27 tuổi không phản ứng với quyết định thay người của HLV Klopp mà anh nhắm vào đồng đội trên hàng công Salah. Trước khi rời sân, Mane không được Salah thực hiện đường chuyền bởi anh ở vị trí rất thuận lợi để ghi bàn nhưng đối tác người Ai Cập chọn phương án dứt điểm.

Các bình luận viên trong trận đấu nói ngay Salah “tham lam” ở tình huống đó bởi anh chưa có bàn thắng ở trận đấu này. Sau trận đấu, các bình luận lại nói thêm tiền đạo Ai Cập tỏ ra ích kỷ trong tình huống phối hợp với Mane. HLV Klopp không đề cập sâu tình huống này mà chỉ khen ngợi bàn thắng của Mane rất đẹp. Phản ứng của tiền đạo Senegal cũng không phải lạ bởi anh là người giàu cảm xúc. Chính vì không lạ nên sự tức tối với Salah không làm cho bộ ba tấn công bị bể bởi mọi thứ sẽ trở lại bình thường chỉ sau chút ít thời gian.

HLV Klopp có lý do để nhìn thấy sự tích cực sau thái độ giận dữ của Mane. Đấy là biểu hiện cho thấy Mane nói riêng và rộng hơn là cả Liverpool rất khát khao chiến thắng. “Lửa” đó cần được duy trì cho cuộc đua đường trường mà toàn thắng 4 trận đầu mùa chưa có gì đáng nói. Manchester City thua 2 điểm nhưng rõ ràng cách ĐKVĐ thi đấu những trận vừa qua được nhận định là “hoàn hảo”.

Các giải vô địch quốc gia châu Âu tạm nghỉ cho đội tuyển quốc gia thi đấu, trong đó có vòng loại Euro 2020. Liverpool và Manchester City đều phải trả gần hết đội hình trở lại các đội tuyển quốc gia. Sau đợt thi đấu quốc tế, Liverpool gặp khó hơn bởi 2/3 trận đầu gặp Napoli ở Champions League và Chelsea ở Premier League. HLV Jurgen Klopp có lý do để lo lắng nguy cơ “virus FIFA” tấn công sẽ làm cho Liverpool suy giảm do ông không có lực lượng dày như Manchester City.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_211935_su-gian-du-cua-sadio-mane.aspx