Sự hài lòng của người dân - Thước đo hiệu quả nông thôn mới

Đắk Nông coi sự hài lòng của Nhân dân là thước đo quan trọng trong trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Những năm qua, người dân ở thôn 14, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã chủ động đóng góp kinh phí để mở rộng, kiên cố hóa nhiều tuyến đường giao thông. Nhờ đó, đến nay 100% đường trục thôn, nhiều đoạn nội thôn, đường vào khu vực sản xuất đã được mở rộng, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân.

Đường chính, trục thôn 14, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, đã được bê tông hóa đi lại thuận lợi

Ông Phan Viết Cường, thôn 14, xã Đắk Wer, cho biết, gia đình ông đã đóng góp hàng chục triệu đồng xây dựng đường giao thông và nhiều hoạt động khác. Ông thấy rằng, NTM đã phát huy được sự chủ động của người dân. Xây dựng NTM làm cho thôn, xóm khang trang hơn, đẹp hơn, sản xuất, kinh doanh thuận lợi hơn, nên ông rất hài lòng.

Ông Phan Viết Cường, thôn 14, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, rất hài lòng về NTM

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông đã thực hiện điều tra xã hội học đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 về chương trình NTM. Kết quả, 73,6% công chúng đánh giá có sự phát triển tốt hơn so với năm 2020.

Điều này cho thấy sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM là khá cao và luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm. Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông, sự hài lòng của người dân là một trong những tiêu chí mềm để xét, công nhận các tiêu chuẩn NTM.

Để tăng sự hài lòng của người dân, thời gian qua, tỉnh đã chú trọng thực hiện nhiều nội dung, phần việc NTM một cách đúng đắn, phù hợp với quy định, tình hình địa phương.

Trong đó, Đắk Nông đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tận dụng tốt các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí NTM. Các địa phương vừa phát triển sản xuất, ổn định đời sống, vừa đồng bộ, hoàn thiện hạ tầng. Các công việc đều phát huy ý kiến đóng góp của người dân, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch.

73,6% công chúng đánh giá NTM ở Đắk Nông có sự phát triển tốt.

Theo đồng chí Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông: “Sự hài lòng của người dân là thước đo cuối cùng cho hiệu quả xây dựng NTM. Tỉnh tiếp tục coi đây là một kinh nghiệm quý, tiếp tục phát huy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trọng tâm vẫn là làm sao cho đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên”.

Đắk Nông có điểm xuất phát thấp trong xây dựng NTM, nhưng đến nay đã có 36/60 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 60%. Bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 16,62 tiêu chí NTM, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Trong đó, đạt 19 tiêu chí có 36 xã, chiếm 60%; đạt từ 15-18 tiêu chí có 5 xã, chiếm 8,4%; đạt từ 10-14 tiêu chí có 19 xã, chiếm 31,6%.

Tỉnh có 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, tỷ lệ bình quân mỗi xã đạt 8,69 tiêu chí/xã. Trong đó, đạt 19 tiêu chí có 1 xã,chiếm 2,9%; đạt từ 15-18 tiêu chí có 3 xã, chiếm 8,5%; đạt từ 10-14 tiêu chí có 9 xã, chiếm 25,7%; đạt từ 5 - 9 tiêu chí có 21 xã, chiếm 60%; đạt từ 0-4 tiêu chí có 1 xã, chiếm 2,9%.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong thời gian vừa qua đã có tác động rất lớn, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh đã đề ra.

Kết quả của chương trình NTM đã trực tiếp đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở nhiều huyện, thành phố, từng bước góp phần đưa tỉnh Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Tây Nguyên theo mục tiêu đề ra.

Hồng Thoan

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/su-hai-long-cua-nguoi-dan-thuoc-do-hieu-qua-nong-thon-moi-193301.html